Gấp rút ‘cứu nguy’ vườn thơ Châu Hương Viên xứ Huế

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi được công nhận di tích, Châu Hương Viên vẫn là phế tích.
Sau khi được công nhận di tích, Châu Hương Viên vẫn là phế tích.
TPO - Liên quan di tích Châu Hương Viên (Huế) xuống cấp nghiêm trọng, chưa được tôn tạo, sửa chữa kịp thời, ngay sau khi Tiền Phong thông tin về tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ đã trực tiếp thị sát, có văn bản chỉ đạo các sở, ngành gấp rút “cứu nguy”.

Sáng 11/6, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, thông tin: Vừa trực tiếp kiểm tra tình hình di tích Ưng Bình ở Châu Hương Viên và có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan gấp rút có giải pháp về tài chính, đầu tư, giải pháp tôn tạo để phục hồi, trùng tu di tích lịch sử văn hóa được xem rất có ý nghĩa đặc biệt đối với di sản ca Huế này…

Gấp rút ‘cứu nguy’ vườn thơ Châu Hương Viên xứ Huế ảnh 1

Châu Hương Viên sắp được "cứu nguy" từ kiểm tra, chỉ đạo trùng tu của Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ.

Trước đó, trên Tiền Phong ngày 4/6/2021 đăng bài: “Khu vườn thơ Châu Hương Viên: Di tích hay phế tích?” đề cập đến một địa chỉ văn hóa đặc biệt xứ Huế là Châu Hương Viên - khu vườn thơ từng ghi dấu Vĩ Hương thi xã và Hương Bình thi xã, nơi gắn bó tên tuổi danh nhân xứ Huế Ưng Bình Thúc Giạ Thị được công nhận di tích lịch sử gần 2 năm trước.

Kể từ khi trở thành di tích, nơi đây vẫn trong tình trạng phế tích và đằng đẵng nỗi xót chờ được tu bổ, hoặc chờ sập đổ.

Sau khi Tiền Phong thông tin, đến ngày 8/6, trong chuyến khảo sát, kiểm tra di tích Ưng Bình ở Châu Hương Viên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ để tiến hành bảo tồn, tu bổ di tích này.

Gấp rút ‘cứu nguy’ vườn thơ Châu Hương Viên xứ Huế ảnh 2
Gấp rút ‘cứu nguy’ vườn thơ Châu Hương Viên xứ Huế ảnh 3

Nơi đây được công nhận di tích từ cuối năm 2019.

Đây là công trình đã được HĐND tỉnh TT-Huế thống nhất chủ trương đầu tư. Dự án sẽ hạ giải toàn bộ di tích Châu Hương Viên hiện nay, thực hiện chống mối mọt; tu bổ, tôn tạo và phục dựng toàn bộ di tích.

Đồng thời, dự án cũng cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ như khu vệ sinh, sân vườn, hệ thống cấp thoát nước, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, chống sét, thiết bị an ninh theo tiêu chuẩn…

Gấp rút ‘cứu nguy’ vườn thơ Châu Hương Viên xứ Huế ảnh 4
Gấp rút ‘cứu nguy’ vườn thơ Châu Hương Viên xứ Huế ảnh 5

Tình trạng Châu Hương Viên thật xót xa.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao TT-Huế phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kỹ lưỡng dự án. Việc bảo tồn, tu bổ Châu Hương Viên sẽ là một dấu ấn quan trọng trong công cuộc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống của Cố đô Huế nói chung và di sản ca Huế nói riêng.

Trong đề án xây dựng, phát huy di sản, đưa ca Huế trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, sẽ xây dựng Châu Hương Viên thành một địa điểm quan trọng để bảo tồn, vinh danh và phát huy giá trị của ca Huế.

Gấp rút ‘cứu nguy’ vườn thơ Châu Hương Viên xứ Huế ảnh 6

Phần mái sau ngôi nhà đã hư hỏng, rơi rụng gần hết.

Gấp rút ‘cứu nguy’ vườn thơ Châu Hương Viên xứ Huế ảnh 7

Hiên trước ngôi nhà cũng trong tình trạng tương tự.

Không dừng lại ở đó, đến ngày 9/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành Công văn số 4929/UBND-XDCB chỉ đạo các các sở, ngành khẩn trương triển khai thực hiện công trình bảo tồn, tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên.

Theo đó, để sớm triển khai thực hiện công trình nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên; trên cơ sở buổi kiểm tra thực địa di tích với Thủ trưởng các ngành, địa phương vào ngày 8/6/2021, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ giao Bảo tàng Lịch sử TT-Huế làm chủ đầu tư, khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; hoàn thành trước ngày 20/6/2021.

Gấp rút ‘cứu nguy’ vườn thơ Châu Hương Viên xứ Huế ảnh 8

Ông Phan Ngọc Thọ (thứ hai từ trái sang) thị sát Châu Hương Viên ngày 8/6/2021 sau khi Tiền Phong thông tin về hiện trạng xót lòng ở di tích này.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện công trình, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2021.

Gấp rút ‘cứu nguy’ vườn thơ Châu Hương Viên xứ Huế ảnh 9

Ông Phan Ngọc Thọ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng TT-Huế gấp rút hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình đảm bảo theo mốc thời gian đã yêu cầu.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp UBND thành phố Huế, UBND huyện Phú Vang và các đơn vị liên quan rà soát, củng cố hồ sơ, tư liệu, đánh giá hiện trạng khu vực di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên để nghiên cứu, khoanh vùng khu vực bảo vệ, đề xuất phương án giải phóng mặt bằng chống lấn chiếm di tích; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình đảm bảo theo mốc thời gian yêu cầu nêu trên.

Ưng Bình Thúc Giạ Thị tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Bình, là cháu nội của Tuy Lý Vương Miên Trinh. Sau khi tốt nghiệp Trường Quốc học Huế, năm 1909 ông thi đỗ cử nhân Hán học và được bổ nhiệm các chức Tri huyện, Tri phủ, rồi Bố chánh Hà Tĩnh. Năm 67 tuổi, ông được phong Hiệp tá Đại học sĩ. Ưng Bình Thúc Giạ Thị là người có nhiều đóng góp cho văn hóa Huế, ca Huế; được nhiều người yêu mến bởi tài thơ, bởi tính khiêm cung, bình dị… Ông đã để lại cho đời gần 2.000 bài thơ quốc ngữ và Hán cùng nhiều vở tuồng nổi tiếng.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.