Gặp Olympic Việt Nam ở tứ kết ASIAD, HLV Syria nói gì?

HLV Alfakeer Muhannad tỏ ra thoải mái tinh thần trong buổi tập chiều 25/8, chuẩn bị cho trận tứ kết với Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa
HLV Alfakeer Muhannad tỏ ra thoải mái tinh thần trong buổi tập chiều 25/8, chuẩn bị cho trận tứ kết với Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa
Ông Alfakeer Muhannad của Olympic Syria thừa nhận Việt Nam mạnh hơn nhưng đội bóng của ông vẫn có cơ hội thắng khi chọn lối chơi phù hợp ở cuộc đọ sức giữa hai đội tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018.

+Ông đánh giá thế nào về Việt Nam?

- Tôi đã xem Việt Nam thi đấu nhiều trước đây. Và ở ASIAD năm nay, tôi cũng theo dõi rất kỹ khi họ thi đấu. Đó thực sự là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Điểm mạnh của Việt Nam là các cầu thủ rất nhanh, chơi áp sát tốc độ và phòng ngự khu vực rất tốt.

+ Cầu thủ nào của Việt Nam khiến ông ấn tượng nhất?

- Xin lỗi tôi không thể tiết lộ. Nhưng chắc đến lúc này ai cũng biết các cầu thủ chủ chốt của Syria và Việt Nam. Việt Nam có ba cầu thủ vô cùng chất lượng. Tôi sẽ phải bố trí để bắt chết họ.

- Ông sẽ chọn lối chơi nào khi đối đầu Việt Nam?

- Syria phải đá cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Nếu mạo hiểm tấn công sẽ là không an toàn trước đối thủ mạnh như Việt Nam. Cầu thủ của tôi phải kiên nhẫn, chịu đựng chờ đợi thời cơ. Nếu mắc sai lầm, Việt Nam sẽ không cho chúng tôi cơ hội sửa chữa.

+Ông có thể tiết lộ gì về đội bóng của mình?

- Syria cũng có những cầu thủ chất lượng, cũng là đội bóng mạnh mạnh. Nhưng điều đáng tiếc là chúng tôi không có được sự chuẩn bị tốt trước khi bước vào Asiad năm nay. Nguyên nhân là bởi bóng đá Syria đang có biến động trong hai tháng gần đây.

Chúng tôi phải tự rèn mình bằng các trận đấu ở vòng bảng. Trận đấu với Palestine tại vòng 1/8, chúng tôi đã chơi tốt và giành chiến thắng 1-0. Như vậy là có bước chuẩn bị tốt cho trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng.

Gặp Olympic Việt Nam ở tứ kết ASIAD, HLV Syria nói gì? ảnh 1

Syria (áo trắng) chơi thiên về thể lực trong trận thắng Palestine 1-0 ở vòng 1/8 ngày 23/8. Ảnh: Lâm Thỏa

+Syria và Việt Nam đã hoà nhau 0-0 ở vòng bảng giải U23 châu Á hồi đầu năm. So với khi đó, đội hình hiện tại của ông khác nhau như thế nào?

- Hai đội có sự khác biệt rất lớn. Đội U23 lúc đó có sự chuẩn bị tốt, có nhiều trận giao hữu trước khi sang Trung Quốc tranh tài. Đội cũng có nhiều cầu thủ lớn tuổi, có chuyên môn và kinh nghiệm. Trong khi đội hiện tại của tôi đa phần là các cầu thủ trẻ sinh năm 1997, 1998.

Tuy nhiên, chúng tôi đang cố gắng và thu hẹp dần khoảng cách với đội U23 trước đó. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi mạnh mẽ hơn trên sân và tấn công nhanh hơn.

+Ông đánh giá thế nào về cơ hội giành chiến thắng của đội nhà trong trận đấu ngày 27/8 tới?

- Tại vòng chung kết U23 châu Á, Syria đã kiểm soát tình hình trên sân nhưng không ghi được bàn. Kết quả hòa 0-0 khiến chúng tôi bị loại còn Việt Nam sau đó giành HC bạc. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, chúng ta đối đầu nhau ở một trận loại trực tiếp. Tôi tin chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng.

+Ông đánh giá sao về khả năng Việt Nam hay Syria đi tới chung kết giải năm nay?

- Tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng trong bóng đá không gì là không thể. Điều quan trọng là các cầu thủ phải nỗ lực hết mình, phải tin vào năng lực của bản thân, phải nghĩ mình có thể làm được.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG