Gặp mặt 145 đại biểu dân tộc thiểu số trẻ tiêu biểu

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ðỗ Văn Chiến tặng quà các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 Ảnh: Xuân Tùng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ðỗ Văn Chiến tặng quà các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 Ảnh: Xuân Tùng
TP - Chiều 28/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ðỗ Văn Chiến gặp mặt đoàn đại biểu 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí gần gũi, cởi mở; các đại biểu chia sẻ về quá trình nỗ lực phấn đấu trong học tập và cuộc sống. Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến đã động viên, ghi nhận nghị lực vượt khó và những thành tích của các đại biểu. Trong số 145 đại biểu tiêu biểu, có 22 em lần đầu tiên về Thủ đô; 55 em chưa từng học trường nội trú; 56 em bố mẹ thuần làm nông; 59 em biết nói hơn 60% tiếng dân tộc của mình; 10 em mồ côi cha hoặc mẹ; 15 em có gia đình thuộc hộ nghèo.

Cũng tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị các cấp, ngành cần quan tâm, chú ý hơn nữa những hoàn cảnh còn khó khăn; mỗi bạn trẻ được tuyên dương tiếp tục cố gắng để hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ kỹ năng và gìn giữ bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và trang phục của dân tộc mình.

Theo Ban tổ chức, học sinh, sinh viên, thanh niên tuyên dương năm 2020 có thành tích cao hơn so với các năm trước, như: điểm trúng tuyển đại học từ 27 điểm trở lên (năm 2019 là 26 điểm), kết quả học tập ba năm đạt khá giỏi, đạo đức tốt; tăng cao số lượng học sinh, sinh viên đạt giải nhất, nhì, huy chương Vàng, Bạc trong các cuộc thi nghệ thuật, thể thao toàn quốc, khu vực và quốc tế. Đặc biệt, có 5 dân tộc rất ít người (dân số dưới 1.000) là Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La đều có học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương lần này.

MỚI - NÓNG