Gặp lại Á hậu Việt Nam 1998 Ngô Thuý Hà: Đông con nhất làng hậu, sống an yên ở tuổi 42

0:00 / 0:00
0:00
Gặp lại Á hậu Việt Nam 1998 Ngô Thuý Hà: Đông con nhất làng hậu, sống an yên ở tuổi 42
TPO - Ở tuổi 42, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1998 hài lòng với cuộc sống yên bình bên các con và nhìn cuộc sống thiện tâm từ nhân duyên đến với đạo Phật.

Gặp lại Ngô Thuý Hà sau 23 năm tại đám tang của Hoa hậu Thu Thuỷ, cô chia sẻ nhiều điều về cuộc sống vô thường và mong mọi người hãy sống tích cực, tràn ngập tình yêu thương. Với cô giờ đây thì lòng biết ơn chính là cái gốc của niềm vui và hạnh phúc.

Gặp lại Á hậu Việt Nam 1998 Ngô Thuý Hà: Đông con nhất làng hậu, sống an yên ở tuổi 42 ảnh 1
Á hậu Ngô Thuý Hà tại đám tang Hoa hậu Thu Thuỷ sáng 8/6.

Khi nghe tin Hoa hậu Thu Thuỷ đột ngột qua đời, cảm xúc của chị như thế nào?

Khi nhận được tin, một khoảng lặng đến rồi kí ức của chị ùa về, dẫu biết rằng cuộc sống này thật là vô thường và mình phải đón nhận nhưng sao lòng nặng trĩu.

Cùng thuộc thế hệ những người đẹp đi trước, chị nghĩ Hoa hậu Thu Thuỷ như thế nào?

Chị Thuỷ là thế hệ đi trước, với Hà thì chị là người mà mình rất ngưỡng mộ, chị sinh ra trong một gia đình nền tảng, cùng với sự nỗ lực phấn đấu học hành chăm chỉ. Với ý chí luôn hoàn thiện mình nên chị Thuỷ luôn đặt áp lực cũng như kỷ luật cao đối với bản thân. Ở chị Thuỷ là sự hội tụ tài sắc và đặc biệt chị là người phụ nữ có cách sống rất cá tính.

Gặp lại Á hậu Việt Nam 1998 Ngô Thuý Hà: Đông con nhất làng hậu, sống an yên ở tuổi 42 ảnh 2
Ngô Thuý Hà giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1998.
Gặp lại Á hậu Việt Nam 1998 Ngô Thuý Hà: Đông con nhất làng hậu, sống an yên ở tuổi 42 ảnh 3
Cô sở hữu nhan sắc dịu dàng, xinh đẹp.

Ngày hôm nay chị cùng nhóm cựu người mẫu Hà Nội tụ họp để tới đưa tiễn Hoa hậu Thu Thuỷ, mọi người đã chia sẻ những suy nghĩ như thế nào?

Ngày hôm nay chúng tôi mỗi cá nhân hội tụ nơi đây đều chung cảm xúc đau buồn thương tiếc sự ra đi quá bất ngờ của chị. Qua lễ viếng của chị hình như có một sự kết nối gì đó giúp chúng tôi lại gần nhau hơn, chia sẻ với nhau hơn và bao dung với nhau hơn...Tôi tin rằng chúng tôi sẽ gặp gỡ nhau nhiều hơn cho dù ai cũng bề bộn công việc và gia đình.

Gặp lại Á hậu Việt Nam 1998 Ngô Thuý Hà: Đông con nhất làng hậu, sống an yên ở tuổi 42 ảnh 4
Ngô Thuý Hà sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 42.
Gặp lại Á hậu Việt Nam 1998 Ngô Thuý Hà: Đông con nhất làng hậu, sống an yên ở tuổi 42 ảnh 5
Cô vẫn duy trì được vóc dáng thon thả, làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ.

Được biết những năm gần đây chị tìm đến với đạo Phật. Cái duyên nào đã đưa chị đến với đạo Phật?

Khi đó cái tâm của Hà như con khỉ, nhảy nhót lung tung và Hà không biết phải làm gì. Đủ câu hỏi tiêu cực làm mình đau khổ dằn vặt...Và thật may mắn cho Hà đã đủ nhân duyên để được lắng nghe những lời dạy về Nghiệp về Nhân quả. Hà ngày càng thấm dần nên đã vui vẻ đón nhận cũng như biết ơn những điều tiêu cực đó đã dạy dỗ Hà trưởng thành hơn, yêu thương hơn, bao dung hơn.

Kể từ đó, nhân sinh quan về cuộc sống của chị có nhiều thay đổi?

Thay đổi rất nhiều chứ, ngày xưa mình dễ nổi cáu cũng như không muốn tin chuyện đó có thể xảy ra với mình, giờ thì đã khác, mình nhẹ nhàng đón nhận rồi cố tìm trong đó những mặt tốt đẹp dù là nhỏ nhất để hiểu mọi việc đều có lý do và nguyên nhân…Mình đã và đang sửa Tâm và đều phục Tâm mỗi ngày để bản thân mình được sống an vui.

Gặp lại Á hậu Việt Nam 1998 Ngô Thuý Hà: Đông con nhất làng hậu, sống an yên ở tuổi 42 ảnh 6
Ở tuổi 42, Ngô Thuý Hà tìm bình yên nơi đạo Phật.
Gặp lại Á hậu Việt Nam 1998 Ngô Thuý Hà: Đông con nhất làng hậu, sống an yên ở tuổi 42 ảnh 7
Cô có tổ ấm hạnh phúc với bốn đứa con dễ thương, ngoan ngoãn.

Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại?

Hiện tại Hà đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế nội thất và thử nghiệm một quán cafe nhỏ nhỏ xinh xinh. Cuộc sống của Hà thật may mắn và hạnh phúc vì các bạn bè đồng trang lứa đều thông cảm với một bà mẹ mê con như Hà vì vậy Hà có nhiều thời gian dành cho bốn đứa con của mình. Mỗi sáng thức giấc Hà sẽ sống tích cực, sống tràn ngập tình yêu thương và lòng biết ơn vì Hà tin đó chính là cái gốc của niềm vui và hạnh phúc.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.