Gặp Iraq, HLV Park Hang-seo lo nhất điều gì ở tuyển Việt Nam?

Gặp Iraq, HLV Park Hang-seo lo nhất điều gì ở tuyển Việt Nam?
TPO - HLV Park Hang-seo đánh giá rất cao đối thủ Iraq trong trận ra quân tại Asian Cup 2019 và thừa nhận thể lực là vấn đề đáng lo nhất của các tuyển thủ Việt Nam.

Hôm nay, trong cuộc họp báo trước trận gặp Iraq, HLV Park Hang-seo cho biết: "Iraq là một đối thủ mạnh. Họ sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật tốt, tinh thần chiến đấu cao và giàu kinh nghiệm. Sẽ là một trận đấu khó khăn của tuyển Việt Nam. Không ai biết trước kết quả, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất".

HLV Park Hang-seo vừa trải qua một năm thành công với các đội tuyển Việt Nam khi vào chung kết giải U23 châu Á, bán kết Asiad và đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, ông Park không vì thế là đánh mất sự thận trọng.

"Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thách thức, từ Trung Quốc đến Indonesia rồi AFF Cup. Tuy nhiên, Asian Cup là một giải đấu lớn, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chúng tôi hiểu được sự kỳ vọng từ người hâm mộ Việt Nam lúc này, và hy vọng sẽ đền đáp họ bằng những màn trình diễn tốt. Nhưng tôi không thể nói trước điều gì lúc này, ngoài việc sẽ cùng các cầu thủ nỗ lực hết sức", nhà cầm quân Hàn Quốc chia sẻ.

HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận, sự mệt mỏi của các cầu thủ Việt Nam là có thật, bởi nhiều người lên tuyển sau mùa giải V-League kéo dài. "Tôi đồng ý rằng thể lực là điều đáng lo của tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã thay đổi HLV thể lực mới rất kinh nghiệm và trình độ. Tôi không nghĩ có vấn đề nào trong chuyện này".

Về phần mình, đội trưởng Quế Ngọc Hải khẳng định, toàn đội đã sẵn sàng cho trận ra quân Asian Cup: "Sau AFF Cup 2018 khá thành công cùng đội tuyển Việt Nam, chúng tôi bước vào giải với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á. Với những gì đã thể hiện và chuẩn bị, chúng tôi đủ tự tin để bước vào trận đấu mở màn VCK Asian Cup 2019. Iraq là đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.