Gặp gỡ đạo diễn trẻ Trần Hữu Tấn đang 'nổi bần bật' với bộ phim 'Chuyện ma gần nhà'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp , đoàn làm phim “Chuyện ma gần nhà” vẫn quyết tâm vượt qua nhiều thách thức, khó khăn để mang đến cho khán giả một bộ phim kinh dị đậm chất dân gian Việt Nam.

Nắm bắt từng cơ hội

Bộ phim Chuyện ma gần nhà được đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2021, thời điểm bấm máy bộ phim cũng là lúc đợt dịch COVID-19 thứ 2 bắt đầu có dấu hiệu bùng phát mạnh. Do đó, thời gian sản xuất bộ phim cũng bị kéo dài và tăng chi phí sản xuất dự kiến lên rất cao.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ: “Mỗi lần đi quay, mình đều hạn chế số người của đoàn. Nhà nước yêu cầu tập trung tối đa 20 người thì mình chia ra mỗi một chỗ là một nhóm 20 người, nhóm này đủ 20 người rồi thì sẽ không cho bất kỳ ai vào thêm”.

Chuyện ma gần nhà là bộ phim đầu tiên của điện ảnh kinh dị Việt Nam được lấy bối cảnh từ những truyền thuyết đô thị, câu chuyện ma dân gian của đất nước. Cũng theo đạo diễn Trần Hữu Tấn: “Tại Việt Nam, có rất nhiều chất liệu văn hóa dân gian rất hay, nhưng chưa có ai thực hiện. Vậy tại sao mình không tranh thủ cơ hội này để khẳng định bản thân”.

Gặp gỡ đạo diễn trẻ Trần Hữu Tấn đang 'nổi bần bật' với bộ phim 'Chuyện ma gần nhà' ảnh 1

Ê kíp làm phim đang họp bàn chuẩn bị cho một cảnh quay của diễn viên Đình Phi và nghệ sĩ Mạc Can.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn cũng thông tin thêm, thật ra đây là lộ trình của vị đạo diễn trẻ tuổi này với nhà sản xuất Hoàng Quân, mong muốn sau dự án phim Rừng thế mạng thì sẽ chính thức có một thương hiệu riêng trong mảng phim kinh dị của điện ảnh Việt Nam. Và bộ phim Chuyện ma gần nhà lần này là viên gạch đầu tiên, sau đó sẽ tới dự án phim Con Cám, sẽ bắt đầu đi sâu hơn.

Gặp gỡ đạo diễn trẻ Trần Hữu Tấn đang 'nổi bần bật' với bộ phim 'Chuyện ma gần nhà' ảnh 2

Diễn viên Vân Trang, Hữu Tiến trước khi bắt đầu một cảnh quay.

Khó khăn khi tìm bối cảnh

Khó khăn đầu tiên và cũng là thách thức lớn đối với đạo diễn Trần Hữu Tấn và ê kíp làm phim là việc tìm bối cảnh thích hợp. Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết: “Bối cảnh mình có thể tái hiện lại bằng những công đoạn thiết kế mỹ thuật của mình, nhưng việc tái hiện này sẽ không đảm bảo chính xác 100%. Vì vậy, mình đã phân công tổ bối cảnh hỗ trợ tìm những bối cảnh xưa, bởi vì chỉ có những bối cảnh đó thì mới có thể mang lại linh hồn cho bộ phim”.

Gặp gỡ đạo diễn trẻ Trần Hữu Tấn đang 'nổi bần bật' với bộ phim 'Chuyện ma gần nhà' ảnh 3

Đoàn làm phim tái hiện khung cảnh xe nước mía trước cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Theo đó, đoàn làm phim sử dụng nhiều nhất là bối cảnh của một chung cư bỏ hoang, một ngôi biệt thự cũ tọa lạc ở quận 1, một tiệm hớt tóc trước đây khá nổi tiếng trong trung tâm TP. HCM và các khu vực nghĩa trang ở tỉnh Long An.

Gặp gỡ đạo diễn trẻ Trần Hữu Tấn đang 'nổi bần bật' với bộ phim 'Chuyện ma gần nhà' ảnh 4

Set quay tại căn biệt thự cũ trong phim.

Trong lúc làm phim, kỷ niệm mà vị đạo diễn trẻ này nhớ nhất và vẫn còn sợ hãi đến bây giờ là khi quay một phân đoạn của diễn viên Vân Trang (vai nhà ngoại cảm) tại một nghĩa trang ở Long An. Đó là phân đoạn khi anh ra hiệu cho tổ ánh sáng bật đèn thì sẽ hiện lên một bóng người. Hai lần đầu bật đèn lên thì không vấn đề gì, thế nhưng khi đến lần 3 thì bóng đèn lại tự sáng mà không có sự tác động của ai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.