Gặp gỡ cô bạn gen Z Trúc Linh, người đứng sau nhan sắc ‘đỉnh chóp’ của dàn ‘sao Việt’ đình đám

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Là một chuyên viên trang điểm, Nguyễn Thị Trúc Linh (sinh năm 2001, thường được gọi là MiA) góp phần giúp nhiều tên tuổi trong showbiz Việt tỏa sáng khi xuất hiện trước công chúng.

Trong khi Chi Pu đang ‘làm mưa làm gió’ từ cộng đồng mạng Việt Nam lẫn Trung Quốc tại show Đạp sóng 2023 thì cũng là lúc Trúc Linh bận rộn phía sau hậu trường. Make-up artist gen Z này chính là người góp phần làm nên diện mạo xinh đẹp, tỏa sáng của Chi Pu trong quá trình tham gia show ‘ăn khách’ này.

Gặp gỡ cô bạn gen Z Trúc Linh, người đứng sau nhan sắc ‘đỉnh chóp’ của dàn ‘sao Việt’ đình đám ảnh 1

Cảm giác như mơ khi gặp dàn ‘sao’ Hoa ngữ

Nói về cơ duyên làm việc cùng Chi Pu trong hành trình tại Đạp sóng 2023, Trúc Linh cho biết: “Tất cả là nhờ thầy Hiwon, cũng là người dạy mình công việc này. Sau khi qua nhiều bài test, mình may mắn được thầy chọn cộng tác, gắn bó cũng đã được 4 năm. Và đáng ra, thầy sẽ là người trực tiếp đi cùng chị Chi Pu, nhưng vì lịch trình ở Việt Nam của thầy quá dày đặc nên không thể đi được. Và thầy đã tin tưởng chọn mình để đồng hành cùng chị cho suốt cuộc thi này”.

Gặp gỡ cô bạn gen Z Trúc Linh, người đứng sau nhan sắc ‘đỉnh chóp’ của dàn ‘sao Việt’ đình đám ảnh 2

Cùng Chi Pu sang Trung Quốc, cô gái 2K1 này cũng có nhiều áp lực. Sang đến nơi, thời gian đầu, Trúc Linh bị choáng và áp lực bởi cùng make-up trong một phòng có quá nhiều ngôi sao Hoa ngữ đình đám. Do đó, tâm lý phải làm như thế nào để Chi Pu toả sáng nhất có thể đè nặng lên Trúc Linh. Đến bây giờ, sau vài tập đã phát sóng, nhận khá nhiều lời khen, Trúc Linh không còn áp lực nữa mà đổi lại, thấy rất tự hào. "Bật mí" thêm một chút, cô nàng này cũng là người nhỏ tuổi nhất trong tất cả các make-up artist đi theo các ‘sao’ tham dự show.

Gặp gỡ cô bạn gen Z Trúc Linh, người đứng sau nhan sắc ‘đỉnh chóp’ của dàn ‘sao Việt’ đình đám ảnh 3

Được nhìn thấy các ‘sao’ Hoa ngữ mà trước giờ chỉ xem qua màn ảnh, Trúc Linh cảm thấy như đang nằm mơ vì chưa bao giờ nghĩ lại có cơ hội gặp gỡ trực tiếp những thần tượng. Với Trúc Linh, Ella (S.H.E) là ngôi sao để lại ấn tượng sâu sắc, vì ngôi sao này vô cùng hài hước, thân thiện, gần gũi và cực kỳ chuyên nghiệp trong tất cả hành động cách ứng xử của mình.

Gặp gỡ cô bạn gen Z Trúc Linh, người đứng sau nhan sắc ‘đỉnh chóp’ của dàn ‘sao Việt’ đình đám ảnh 4

Làm việc trực tiếp cùng Chi Pu, Trúc Linh khâm phục sự nỗ lực của nữ ca sĩ này, mặc dù vẫn có nhiều tranh luận của netizen về Chi Pu tại Việt Nam. Không chỉ ở Trung Quốc, tại Việt Nam, cô cũng có cơ hội đồng hành với Chi Pu những khi đi quay MV cùng với thầy Hiwon. Chi Pu có thể quay xuyên suốt 24 giờ, vừa nhảy, vừa hát, vừa thay trang phục hoặc thậm chí ngâm mình dưới nước và sáng hôm sau tiếp tục những kế hoạch riêng. Và bên Trung Quốc, cường độ còn căng thẳng hơn rất nhiều nhưng Chi Pu không bao giờ than vãn hay tỏ ra mệt mỏi, đuối sức.

Không nghề nào trải toàn hoa hồng

Ngoài Chi Pu, Trúc Linh đã làm việc với nhiều ‘sao’ Việt như diễn viên Thúy Diễm, Trương Quỳnh Anh, TikToker Jimin Young, Lê Bống, Khiết Đan - Tất Thành… Làm việc với Chi Pu nói riêng và các ngôi sao khác nói chung, Trúc Linh phải dung hòa các yêu cầu cao của họ. Mỗi nghệ sĩ sẽ có gu thẩm mỹ riêng và chỉ cần hiểu được gương mặt, hiểu được nhu cầu, mục đích mỗi lần xuất hiện, thì cô bạn hoàn toàn tự tin làm tốt công việc của mình. Ngoài ra, cô nàng cũng phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin dự án của nghệ sĩ khi làm việc.

Gặp gỡ cô bạn gen Z Trúc Linh, người đứng sau nhan sắc ‘đỉnh chóp’ của dàn ‘sao Việt’ đình đám ảnh 5

Là chuyên gia trang điểm, đến nay, Linh đã làm công việc 5 năm. Cô chia sẻ: “Mình đến với nghề khi theo học thầy Hiwon. Thay vì quyết định tiếp tục học cao lên nữa, mình xin phép gia đình dừng việc học lại và theo đuổi đam mê. May mắn, mình đã chọn đúng thầy, đúng nghề hợp với bản thân. Khi mới bắt đầu công việc này, đòi hỏi các bạn trẻ chịu khó, cần cù, tập lắng nghe, quan sát nhiều và không ngừng phấn đấu”.

Gặp gỡ cô bạn gen Z Trúc Linh, người đứng sau nhan sắc ‘đỉnh chóp’ của dàn ‘sao Việt’ đình đám ảnh 6

Với các bạn trẻ theo nghề này, Trúc Linh nghĩ, thu nhập sẽ tuỳ vào thời điểm. Make-up là nghề đang rất ‘trending’ thời điểm này. Các bạn trẻ đi học cũng rất nhiều. Cơ hội sẽ dành cho tất cả mọi người, nếu biết tận dụng và cố gắng, kèm thêm đó là một chút may mắn. Chắc chắn, không có bất kỳ ngành nghề nào trải toàn hoa hồng.

Gặp gỡ cô bạn gen Z Trúc Linh, người đứng sau nhan sắc ‘đỉnh chóp’ của dàn ‘sao Việt’ đình đám ảnh 7

Sắp tới, Trúc Linh sẽ hoàn thành tốt công việc hỗ trợ Chi Pu tại Đạp sóng 2023. Cô hy vọng, Chi Pu sẽ đi được đến chặng cuối cùng của chương trình. Gen Z này cũng sẽ cố gắng truyền tải các kiến thức khi làm công việc trợ giảng về make-up.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.