TPO - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng, vụ việc gạo ST25 bị đơn vị nước ngoài đăng ký bảo hộ độc quyền, doanh nghiệp phải tự đi xử lý để bảo vệ mình, đó là bài học xương máu cho xây dựng thương hiệu nông sản Việt.
Lễ khai mạc Liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng” lần thứ V năm 2023 và Tổ chức xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam (do tổ chức Vietkings xác nhận) đối với bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST 25 với chủ đề “Cây lúa Sóc Trăng xưa và nay” nhằm tôn vinh sự phát triển của ngành nông nghiệp và công lao của những nhà nghiên cứu, người lao động trong ngành.
TPO - Theo lãnh đạo Cục Trồng trọt, sau khi có thông tin khiếu nại của ông Hồ Quang Cua, Cục đã khuyến cáo Ban tổ chức lấy hai mẫu gạo đạt giải Nhất TBR39 và đạt giải Nhì ST24 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, gửi Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long làm xét nghiệm ADN để làm rõ.
TPO - Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam 2022 cho biết sẽ giải quyết vụ việc khi có yêu cầu chính thức từ phía ông Hồ Quang Cua - "cha đẻ" gạo ngon nhất thế giới ST25, trong khi phía Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed (đơn vị có gạo đạt giải Nhất cuộc thi) cũng chưa có thông tin chính thức liên quan đến vụ việc.
TPO - Ông Hồ Quang Cua ("cha đẻ" gạo ST25) cho biết, sẽ gửi văn bản đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam năm 2022 đánh giá lại các mẫu gạo của các đơn vị sử dụng để dự thi.
TPO - Lô hàng gạo ST25 với thương hiệu A An - thương hiệu gạo nội địa của Việt Nam đầu tiên đã vượt qua hơn 450 chỉ tiêu kiểm nghiệm khắt khe, để có mặt trên kệ hàng siêu thị của Nhật Bản từ cuối tháng 6/2022.
TPO - Nho sữa Trung Quốc đổ về chợ, giá rẻ chưa từng có. Gạo ngon nhất thế giới của ông Hồ Quang Cua lại tiếp tục bị làm giả. Hoa Kỳ tăng nhập khẩu cao su từ Việt Nam.
TPO - Trên kệ "Điểm bán xanh" do Đoàn Thanh niên triển khai bày bán các loại hàng nông đặc sản như vải thiều Bắc Giang, bí thơm Bắc Kạn, gạo ST25, mận hậu Mộc Châu... và nhiều sản phẩm OCOP từ các địa phương trên cả nước.
TPO - Lên sóng livestream bán xoài, mận, gạo... trong chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch", NSND Tự Long khéo xoay trước câu hỏi xoáy không thấy vợ anh Long đặt mua hàng vừa chốt được đơn hàng "anh Long hát một câu, em sẽ đặt 10 thùng". Chưa đầy 20 phút hơn 300 đơn hàng xoài tượng Sơn La đã được chốt.
Nhiều doanh nghiệp lúa gạo đã có sự thay đổi linh hoạt để thích ứng nhanh trước xu thế tiêu dùng mới khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đồng thời nỗ lực hoàn thiện chuỗi sản xuất để tạo nên những sản phẩm ngon - sạch nhất cho mọi khách hàng.
TPO - Mấy năm trở lại đây, tóp mỡ bỗng được giới nhà giàu Hà Nội săn mua về ăn với giá đắt đỏ, thời điểm nào cũng cao gấp mấy lần thịt. Những ngày này, trên các cánh rừng, bản làng ở vùng cao Nghệ An bắt đầu bước vào mùa sinh sôi phát triển của ve sầu, người dân đã soi đèn thâu đêm săn ve về làm món ăn. Người dân Anh rất ít biết đến gạo ST25 của Việt Nam.
TPO - Doanh nghiệp có thể cân nhắc, đây có phải là thị trường mà họ mong muốn đăng ký bảo hộ thương hiệu hay không. Bởi theo quy định, trong trường hợp, doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu nhưng không đưa sản phẩm vào hoặc không sử dụng sẽ đối mặt với việc chấm dứt hiệu lực không được bảo hộ nữa.
TP - ST25 là gạo thơm ngon nức tiếng của Việt Nam. Sản phẩm do kỹ sư Hồ Quang Cua và các cộng sự lai tạo và năm 2019 được công nhận là gạo ngon nhất thế giới.
TP - Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, việc tranh giành thương hiệu, thậm chí làm giả thương hiệu không phải chuyện hiếm. Việc cần làm là vào cuộc gấp, cứu ST25 và các nông sản khác.
TPO - Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, ngay cả ông Hồ Quang Cua và nhóm tác giả giống lúa ST25 cũng không thể đăng ký độc quyền nhãn hiệu gạo ST25 tại Mỹ hay bất cứ đâu.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, đã họp khẩn về vụ việc với quan điểm sẽ hỗ trợ ông Hồ Quang Cua bảo vệ thương hiệu gạo ST25, đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với loại gạo này.
TPO - Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 22/4, Cục đã kiểm tra thông tin liên quan việc doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25. Theo Hệ thống đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ, hiện có 5 hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25 ở trạng thái "đang kiểm tra".
TPO - Chiều 24/12, tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nghiêm cấm chặt cây đào rừng và các cây rừng khác, đặc biệt là vào dịp Tết sắp tới.
TPO - Gạo ST25 "nhái": Bán công khai từ chợ bình dân đến chợ mạng. Tùng thơm mini giống hệt cây thông đắt khách Noel 2020. Doanh nghiệp đẩy mạnh bán hàng Tết online.
TPO - Tại cuộc thi Gạo ngon Thế giới 2020 diễn ra ở Mỹ, gạo ST25 của Việt Nam đã giành giải nhì, sau vị trí số 1 của gạo Thái Lan, trong khi gạo của Campuchia đạt giải ba.
TPO - Các loại gạo thơm đạt giải cao nhất tại cuộc thi Gạo ngon Việt Nam sẽ được gửi đến tham gia cuộc thi Gạo ngon Thế giới diễn ra ở Mỹ vào cuối tháng 11 này.
TPO - Tiến sĩ Trần Tấn Phương - Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp (thuộc Sở NN&PTNT), một trong 3 thành viên tạo ra giống lúa ST25 được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng.
TP - Những năm qua, người tiêu dùng trong nước ấn tượng với thương hiệu gạo thơm Sóc Trăng (gọi là gạo ST) của kỹ sư Hồ Quang Cua cùng các cộng sự. Năm 2017 thương hiệu ST24 của ông được xếp là một trong ba loại gạo ngon nhất Thế giới. Và cuối năm 2019 vừa qua, gạo ST25 (thế hệ “đàn em” của ST24) đã là Vua của các loại gạo trên thế giới.
TPO - Gạo ST 25 được giải gạo ngon nhất thế giới được bán với giá 27.000 đồng/kg chỉ bán trong TP.HCM đang cháy hàng. Trong khi đó, thị trường xuất hiện gạo nhái thương hiệu bán giá với giá hơn 40.000 đồng/kg.