Gắn điện kế cơ khi chưa có ý kiến của Chính phủ

Gắn điện kế cơ khi chưa có ý kiến của Chính phủ
Trong khi Chính phủ chưa có quyết định lựa chọn phương án chính thức thì ở một số chi nhánh điện lực đã triển khai việc gắn điện kế cơ đối xứng ở một số khu vực như Điện lực Thủ Thiêm, Điện lực Hóc Môn, Điện lực Sài Gòn.
Gắn điện kế cơ khi chưa có ý kiến của Chính phủ ảnh 1

Sau khi xảy ra vụ ĐKĐT Cty Điện lực TP HCM (ĐLTP) đã đề ra các phương án thoái hoàn tiền điện cho người dân. Trong đó có những phương án đang đề xuất và đợi ý kiến của Chính phủ như: Lấy điện năng bình quân trong một ngày của 3 chu kỳ ghi chỉ số điện kế liền kề trước khi gắn ĐKĐT nhân với số ngày sử dụng ĐKĐT, lấy số điện năng đó trừ đi điện năng đã trả tiền qua hóa đơn, được điện năng chênh lệch để xác định bồi hoàn;

Sau khi thay ĐKĐT bằng điện kế cơ, tiếp tục sử dụng điện trong 3 tháng kế tiếp rồi xác định lượng điện bình quân một ngày (của điện kế cơ) rồi nhân với thời gian dùng ĐKĐT; Lắp điện kế cơ nối tiếp với ĐKĐT để đối chứng trong 1- 2 tháng và xác định sai số của ĐKĐT và tính tiền theo đó.

Tuy nhiên, trong khi Chính phủ chưa có quyết định lựa chọn phương án chính thức thì ở một số chi nhánh điện lực đã triển khai việc gắn điện kế cơ đối xứng ở một số khu vực như Điện lực Thủ Thiêm, Điện lực Hóc Môn, Điện lực Sài Gòn.

Nhưng điện kế cơ hiệu Emic vừa lắp đã bị người dân phản ánh là có vấn đề. Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân ở 137/1 tổ 4 khu dân cư Bình Tiên, phường Thới An, Q12 cho biết: “Nhà tôi dùng nước giếng bơm, hay sắc thuốc bằng ấm điện và tưới vườn mai nữa nên dùng điện cũng nhiều.

Trước đây, khi gắn điện kế cơ cũ thì tiền điện tháng cao nhất cũng chỉ 250.000 - 280.000 đồng. Sau đó gắn ĐKĐT nó vọt lên đến 350.000 đồng/tháng. Điện kế cơ mới đây được Điện lực gắn song song với ĐKĐT được 12 ngày nay cũng chạy nhanh không kém ĐKĐT.

Chúng tôi thấy thật khó hiểu vì bây giờ gia đình không sắc thuốc và không tưới mai vì đang mùa mưa”. Ông Trần Minh Trung ở đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức cũng bức xúc: “Cứ tưởng điện kế cơ mới chạy ổn định như điện kế cơ cũ, nào ngờ nó cũng chạy giống ĐKĐT thì thật không hiểu nổi”. Tại Sở Công nghiệp và Cty ĐLTP cũng đã có cả trăm người khiếu nại về vấn đề này.

Ông Nguyễn Thành Duy, Giám đốc Cty ĐLTP cho biết: “Việc gắn điện kế cơ đối xứng ở một số nơi là có. Đến nay chúng tôi mới gắn hơn 1.000 chiếc điện kế cơ ở một số khu vực. Cty không có chủ trương chỉnh cho chạy nhanh hay chậm gì cả. Chúng tôi đang đợi ý kiến chính thức của Thủ tướng Chính phủ về lựa chọn phương án bồi hoàn. Sau này, Chính phủ lựa chọn thế nào, chúng tôi thực hiện theo như vậy”.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong chiều 5/10, bà Nguyễn Thị Mão, Phó Giám đốc Cty Thiết bị đo điện nơi sản xuất điện kế cơ hiệu Emic cho biết: “Cty chúng tôi đã có kinh nghiệm sản xuất mặt hàng điện kế cơ từ năm 1995 (sau khi nhận chuyển giao công nghệ của Thụy Sĩ) và những năm qua cung cấp điện kế cho nhiều nơi trong nước, xuất qua Srilanka, Philippines, Lào, Campuchia…

Từ năm 1995, chúng tôi đã cung cấp điện kế cơ (đạt tiêu chuẩn quản lý ISO 9001) thường xuyên cho Trung tâm điện lực 2 và TP HCM. Cty luôn chú ý đến vấn đề chất lượng và những điện kế cơ trước đây ở thành phố cũng do Cty cung cấp. Tuy nhiên, trước những ý kiến khách hàng, chúng tôi sẽ khẩn trương kiểm tra lại những điện kế đã cung cấp cho TP HCM”.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...