Gần 700 triệu đôla vốn ngoại đổ vào bất động sản

So với cùng kỳ năm 2013, số vốn ngoại cấp mới và tăng thêm của lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng hơn 270 triệu đôla.
So với cùng kỳ năm 2013, số vốn ngoại cấp mới và tăng thêm của lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng hơn 270 triệu đôla.
6 tháng đầu năm, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 16 dự án đăng ký mới, với tổng vốn tăng gần 64% so với cùng kỳ 2013.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư) trong 6 tháng đầu năm, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký vào Việt Nam 6,85 tỷ USD, bằng 64,7% so với cùng kỳ 2013. Ước tính các dự án đã giải ngân được 5,75 tỷ USD. 

Cục Đầu tư nước ngoài cho hay, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 326 dự án đầu tư đăng ký mới. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 4,8 tỷ USD, chiếm 70,2% tổng số vốn. Lĩnh vực xây dựng đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 465,4 triệu USD. Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 16 dự án đăng ký mới. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 692,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2013, số vốn ngoại cấp mới và tăng thêm của lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng hơn 270 triệu đôla.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 43 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó dẫn đầu về đầu tư nước ngoài là TP HCM với 886,3 triệu USD vốn đăng ký mới và tăng thêm.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 6 tháng đầu năm đạt 47,82 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm. Nhập khẩu đạt 39,29 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 6 tháng, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 8,52 tỷ USD.

Hiện có 41 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 1,55 tỷ USD, chiếm 22,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hongkong (Trung Quốc), Nhật Bản lần lượt đứng vị trí thứ hai và ba.

Theo Hoàng Lan
Theo VnExpress
MỚI - NÓNG