Gần 7.500 tình nguyện viên tham gia tình nguyện hè

TPO - Sáng 8/7, Tỉnh đoàn Kiên Giang ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với chủ đề “Tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng".

Chiến dịch tình nguyện hè năm nay diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8, cao điểm là tháng 7 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên địa bàn dân cư, 2.000 đoàn viên công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong tỉnh, cùng với sự hỗ trợ của 400 chiến sĩ tình nguyện là sinh viên đến từ các trường cao đẳng, đại học thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ.

Trong thời gian này, phấn đấu hoàn thành xây dựng, sửa chữa 15 km đường giao thông nông thôn, mở 90 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mới 15 tổ hợp tác kinh tế trong thanh niên, xây dựng 15 tuyến phố "Sáng - xanh - sạch - văn minh - an toàn", trồng 3.000 cây xanh. Đồng thời, tổ chức hoạt động làm sạch biển, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 2.500 người dân, sửa chữa, xây dựng 15 căn nhà nhân ái, khăn quàng đỏ, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 200 lượt thanh niên.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hộ, tham gia xây dựng Đảo Thanh niên Thổ chu xã Thổ Châu huyện Phú Quốc...

Gần 7.500 tình nguyện viên tham gia tình nguyện hè ảnh 1 Anh Lâm Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang ra mắt các đội hình tình nguyện.

 Anh Lâm Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang cho rằng, tham gia các hoạt động tình nguyện là cơ hội để mỗi chúng ta thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước. "Chúng ta sinh ra và lớn lên trên mãnh đất Kiên Giang giàu truyền thống cách mạng, để xứng đáng với niềm tin của các thế hệ thanh niên đi trước cần phải thể hiện tốt hơn nữa trách nhiệm với cộng đồng, phải tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp", anh Toàn chia sẻ.

 Ngoài ra, phó Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang tin tưởng rằng các bạn tình nguyện viên sẽ tiếp tục phát huy tốt truyền thống của các thế hệ thanh niên đi trước, thắp sáng thêm ngọn lửa hồng tình nguyện, vượt qua khó khăn gian khổ, sẵn sàng xông pha trên các mặt trận, đi đến những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo để chia sẽ khó khăn, đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào nhịp sống chung của cộng đồng, hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

 Để triển khai thực hiện chiến dịch hiệu quả, ông Lâm Hoàng Sa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị, tổ chức đoàn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; phát huy cao độ tinh thần năng động sáng tạo, xung kích tình nguyện, tham gia thực hiện những công trình, phần việc thanh niên gắn nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Song song đó, lựa chọn nội dung trọng tâm, phù hợp với điều kiện, khả năng của tổ chức Đoàn, Hội ở mỗi cấp, mỗi địa phương; trong đó, chú trọng các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, khuyến khích làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững; tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, thể hiện tốt vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn để quy tụ đông đảo thanh niên và nhiều lực lượng trong xã hội cùng tham gia hoạt động tình nguyện.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.