Gần 6.000 chuyên gia đến Bình Dương để khôi phục kinh tế hậu dịch bệnh

Gần 6.000 chuyên gia đến Bình Dương để khôi phục kinh tế hậu dịch bệnh
TPO - Để khôi phục kinh tế sau khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Bình Dương đã tạo điều kiện cho hơn 2.600 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào địa phương. Ngoài ra, có hơn 3.000 chuyên gia ở nước ngoài đang làm các thủ tục để đến Bình Dương trong thời gian sớm nhất.

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương ngày 15/9 cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên nhiều doanh nghiệp trên địa bàn rơi vào cảnh khó khăn từ nguồn nguyên liệu đến nhân sự chuyên môn. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, khôi phục kinh tế nhưng vẫn đảm bảo được sức khỏe, an toàn cho người dân, tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ tiếp nhận chuyên gia nước ngoài nhập cảnh đến làm việc.

Tính đến hôm nay (15/9), Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho 2.659 chuyên gia nước ngoài và người thân được nhập cảnh đến địa phương làm việc. Các chuyên gia này đến từ 21 quốc gia khác nhau, đang làm việc tại 794 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Gần 6.000 chuyên gia đến Bình Dương để khôi phục kinh tế hậu dịch bệnh ảnh 1 Bình Dương đón hàng nghìn chuyên gia nước ngoài đến làm việc và thực hiện cách ly đảm bảo an toàn tuyệt đối

Cụ thể, chuyên gia Trung Quốc có 2.305 người; Nhật Bản có 135 chuyên gia và Hàn Quốc có 87 chuyên gia. Đối với các chuyên gia đến Bình Dương, sẽ được thực hiện cách ly theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Công tác phòng, chống dịch bệnh đối với đối tượng là chuyên gia được đặc biệt đề cao, kiểm soát tố, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Ngoài ra, có hơn 3.000 chuyên gia nước ngoài đang có nhu cầu và làm thủ tục để được đến Bình Dương làm việc. Hiện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị các phương án để đón tiếp các chuyên gia vào làm việc.

MỚI - NÓNG