Gần 550 cây xanh ở công viên bị úng nước chết: Thiết kế thoát nước như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân khiến 548 cây xanh trồng ở Công viên Bố Vệ, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá bị chết là do khu vực bồn cây, thảm cỏ không có hệ thống thoát nước nên khi mưa xuống cây trồng bị ngập úng.

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các bồn cây, thảm cỏ trong công viên được phê duyệt, thì việc thiết kế hệ thống thoát nước trong các bồn trồng cây, thảm cỏ được thực hiện theo chế độ tự thẩm thấu.

Gần 550 cây xanh ở công viên bị úng nước chết: Thiết kế thoát nước như thế nào? ảnh 1

Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hoá cho rằng, bất cập trong việc thoát nước tại các bồn, thảm cỏ mỗi khi trời mưa to làm ngập úng cục bộ, dẫn đến các cây mới trồng, chưa có thời gian sinh trưởng phát triển nên bị ngập úng, thối rễ, bị chết.

Kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thống nhất cho xẻ bó vỉa để lắp ống PVC D90 thoát nước trong các bồn cây xanh, thảm cỏ tại các bồn bị đọng nước chảy vào các hố thu nước trên tuyến đường chính trong công viên.

Gần 550 cây xanh ở công viên bị úng nước chết: Thiết kế thoát nước như thế nào? ảnh 2

Cơ quan chức năng thu gom cây chết để trồng cây thay thế

Hiện nay, Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh hoá đã có văn bản đề nghị nhà thầu thi công phần hạ tầng là Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hùng Cường xử lý việc thoát nước theo phương án trên.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, gần 550 cây xanh được trồng ở Công viên Bố Vệ, phường Đông Vệ (TP. Thanh Hoá) lần lượt chết. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do các khu vực bồn cây thảm cỏ không có hệ thống thoát nước, gây hiện tượng ngập úng khi mưa xuống.

Được biết, Công viên Bố Vệ là hợp phần Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công viên cây xanh thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa. Công viên được đầu tư khoảng 40 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách (huy động từ nguồn phát triển quỹ đất), quy mô công viên rộng 15ha. Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 3/6/2013 và dự kiến hoàn thành sau 5 năm. Tuy nhiên, do chậm tiến độ nên đầu năm 2022 Công viên Bố Vệ mới hoàn thành hạ tầng. Sau đó, công viên này được bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa quản lý, vận hành.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.