Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng

TPO - Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, việc tiêu thụ hành tím thương phẩm của người dân trên địa bàn thị Vĩnh Châu (Sóc Trăng) gặp nhiều khó khăn do giá giảm thấp. Lượng hành tím thương chưa bán được là khoảng 51.000 tấn.
Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 1

Ngày 19/4, ghi nhận của PV Tiền Phong, trên tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải đến trung tâm thị xã Vĩnh Châu và nhiều tuyến đường khác của thị xã bắt gặp hình ảnh hành tím thu hoạch xong, nông dân gom lại chất đống trước sân hay trên ruộng. Ảnh: Hòa Hội

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 2

Giữa trưa nắng, bà Thạch Thị Tám ở ấp Giồng Nổi, xã Vĩnh Hải (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cùng chồng kéo nước tưới 0,1ha hành tím sắp thu hoạch. Bà cho biết, mỗi ngày vợ chồng tưới 3 lần, nếu không hành sẽ héo, chết.

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 3

Ông Sơn Lươne xót xa với đống hành tím không bán được

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 4

Ngoài 0,1ha đang tưới, vợ chồng bà Tám và Sơn Lươne còn có 0,4 ha hành đã thu hoạch được gần 8 tấn từ trước Tết Nguyên đán đến nay; tuy nhiên không ai hỏi mua, còn chất đống giữa ruộng. "Trồng mấy tháng trời, đổ vô mấy chục triệu mới có thu hoạch nhưng giờ lại không có người mua", bà Tám lắc đầu ngao ngán.

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 5
Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 6

Còn ông Trần Giàu (cùng ấp Giồng Nổi) có 0,4 ha thu hoạch gần 7 tấn hơn 2 tháng nay cũng bán không được, chất đống trong nhà. "Từ trước đến giờ chưa năm nào như năm nay, mấy năm trước giá có rẻ còn 7.000 -8.000 đồng/kg cũng có người mua, còn năm nay thì thua", ông Giàu than thở.

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 7
Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 8
Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 9

Hành tím để lâu khô queo

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 10

Hành tím chất đốc ngoài ruộng

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 11

Ông Lý Sà Lượng thu hoạch 0,3 ha hơn 2 tháng nay cũng không có người mua

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 12

Hành tím chất đốc ngoài đồng

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 13

Hành tím ông để dàm làm giống

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 14

Không bán được nên ông Lượng treo trên giàn để chờ người mua

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 15

Ông Mã Chí Thọ - Trưởng phòng Kinh tế Thị xã Vĩnh Châu cho biết, toàn thị xã sản xuất hành tím thương phẩm 5.312 ha, sản lượng thu hoạch 101.388 tấn. Qua nắm tình hình, tính đến nay chỉ tiêu thụ được khoảng 50 ngàn tấn, hiện tại lượng hành tím còn tồn chưa bán được là khoảng gần 51 ngàn tấn (trong dân 45 ngàn tấn, trong doanh nghiệp 6 ngàn tấn).

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 16

Hành tím đẹp, bắt mắt

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 17

Người dân bó hành thuê với giá 2.000 đồng/kg

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 18

Bà Triệu Thị Ngọc Diễm - Phó chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu, cho biết, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19 nên xuất khẩu gặp khó khăn. Mặt khác hành tím Vĩnh Châu cũng chịu sự cạnh tranh từ hành tím nhập khẩu từ Thái Lan, Trung Quốc (3.000 đồng/kg) và một số địa phương khác có trồng hành tím cùng thời điểm thu hoạch.

Gần 51.000 tấn hành tím tồn đọng ở Sóc Trăng ảnh 19

Trước tình hình trên, Phó chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu cho biết, đã có Công văn kiến nghị Sở Công Thương, UBND tỉnh có giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại đối với sản phẩm hành tím thương phẩm; đồng thời, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thị ủy - Ủy ban nhân dân thị xã, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình hỗ trợ tiêu thụ hành tím còn tồn đọng trong dân năm 2021. Mỗi đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có lương hỗ trợ tiêu thụ mức thấp nhất 10kg, với mức giá hỗ trợ thấp nhất 15.000 đồng/kg. Ảnh: Hòa Hội

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.