Gần 50.000 học sinh Bến Tre có cơ hội tiếp cận hơn 31 nghìn đầu sách, tạp chí

Chương trình sẽ trao tặng 31.000 đầu sách và tạp chí cho các em học sinh tiểu học 4 huyện tỉnh Bến Tre gồm: Bình Đại, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Ba Tri
Chương trình sẽ trao tặng 31.000 đầu sách và tạp chí cho các em học sinh tiểu học 4 huyện tỉnh Bến Tre gồm: Bình Đại, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Ba Tri
Hơn 31.000 đầu sách và tạp chí với nội dung đa dạng và phong phú ở nhiều lĩnh vực được trao tặng nhằm giúp các em học sinh tiểu học Bến Tre có cơ hội tiếp cận được nhiều đầu sách hay và hình thành thói quen đọc sách ngay từ nhỏ.

Theo đó, từ ngày 8/10 đến ngày 15/10/2019 chương trình sẽ được triển khai trên 94 trường tiểu học tại 4 huyện tỉnh Bến Tre và dự kiến tiếp cận đến hơn 48.600 em học sinh với tổng số lượng hơn 31.000 đầu sách và tạp chí. Bên cạnh đó, còn có chuỗi hoạt động hữu ích giúp học sinh yêu thích việc đọc sách như: tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo cho các cán bộ thư viện nhà trường về phương pháp và kỹ năng truyền cảm hứng đọc sách; giao lưu với học sinh; tổ chức cuộc thi viết cảm nhận về những quyển sách hay; khen thưởng cho những học sinh và giáo viên xuất sắc của chương trình…

Ông Thái Văn Chuyện – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex), chia sẻ: “Betrimex đồng hành cùng Dự án “Sách hay dành cho học sinh tiểu học” với mục tiêu chính là tạo điều kiện, khuyến khích, xây dựng văn hóa đọc sách, nuôi dưỡng ước mơ, tìm tòi, khám phá, phát minh cho thế hệ trẻ tỉnh nhà. Đặc biệt, 3 trong 4 huyện nằm trong chương trình gồm Bình Đại, Giồng Trôm, Thạnh Phú chính là nơi Betrimex phát triển vùng nguyên liệu dừa Organic, nhằm phát huy tiềm năng sản phẩm dừa Việt cũng như thay đổi đời sống người nông dân nơi đây”.

Sau gần 3 năm triển khai, dự án đã đưa 232.885 cuốn sách tới 911 trường tiểu học của 67 huyện vùng xa, vùng cao trên cả nước.

“Sách hay cho học sinh tiểu học” là dự án được bà Hoàng Thị Thu Hiền - cựu giáo viên trường chuyên Lê Hồng Phong TPHCM - khởi xướng từ tháng 10/2016 nhằm góp phần xây dựng nền tảng văn hóa đọc, đồng thời tạo thói quen đọc cho các em học sinh. Ngoài ra, dự án còn hướng đến việc tăng cường và phát huy vai trò của thư viện, tạo ra một cách tiếp cận và khai thác thư viện mới, xây dựng tủ sách của thư viện đa dạng và phong phú để thu hút hơn và tiện lợi hơn cho các em học sinh.


MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.