Gần 5.800 người tử vong vì tai nạn giao thông năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), trong năm 2021, xảy ra hơn 11 nghìn vụ tai nạn giao thông khiến gần 5.800 người tử vong.
Gần 5.800 người tử vong vì tai nạn giao thông năm 2021 ảnh 1

Hơn 11 nghìn vụ tai nạn giao thông xảy ra năm 2021. Ảnh: Thanh Hà

Theo thống kê của Cục CSGT, trong năm 2021, xảy ra hơn 11,4 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 5,8 nghìn người và bị thương hơn 8 nghìn người. So với năm 2020, tai nạn giảm cả 3 “tiêu chí”. Cụ thể, giảm hơn 3.400 vụ, giảm hơn 1.000 người chết và giảm hơn 3.100 người bị thương.

Trong đó, tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ với hơn 11.300 vụ, làm gần 5.700 người chết, hơn 8.000 người bị thương.

Cũng trong năm 2021, toàn quốc xảy ra 124 vụ ùn tắc giao thông (tăng hơn 40 vụ so với năm 2020). Nguyên nhân do tai nạn giao thông, thiên tai, thời tiết có mưa lớn, sạt lở đất…

Theo Cục CSGT, trong quá trình lực lượng CSGT làm nhiệm vụ có tới 44 vụ việc chống người thi hành công vụ làm 9 cán bộ bị thương. Lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng bắt giữ 45 đối tượng bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Vẫn theo thống kê, lực lượng chức năng phát hiện 537 vụ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng và gây rối trật tự công cộng. Trong đó, bắt giữ hơn 3.600 đối tượng có hành vi điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, có dấu hiệu đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng và tạm giữ hơn 3.100 phương tiện.

Xử lý gần 2,9 triệu trường hợp vi phạm

Vẫn theo Cục CSGT, trong năm 2021, lực lượng CSGT đã xử lý gần 2,9 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. Phạt tiền hơn 2,8 nghìn tỷ đồng, tước gần 249 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ hơn 460 nghìn phương tiện.

Trong đó, có hơn 161 nghìn trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị xử lý. Một số tỉnh thành chiếm tỷ lệ vi phạm cao như TP.HCM; Tây Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Cà Mau, Bình Dương, Bắc Giang,…

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.800 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy.

Qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc phối hợp với các đơn vị phát hiện hơn 7.000 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ hơn 10.000 đối tượng.

Thu giữ 298 bánh heroin, gần 216 kg ma túy các loại và hơn 200 nghìn viên ma túy tổng hợp, 5,16 tấn pháo nổ, 69 nghìn lít xăng, dầu… và 58 vụ nhập cảnh trái phép với 363 đối tượng.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, lực lượng CSGT toàn quốc đã triển khai bố trí lực lượng tại 2.962 chốt với 4.734 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch trên các tuyến quốc lộ trọng điểm; khoảng 5.000 chốt với hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia các chốt tại cơ sở để phân luồng, hướng dẫn giao thông. Ngoài ra, Cục CSGT đã tăng cường gần 70 cán bộ, chiến sĩ vào TP.HCM tham gia phòng chống dịch.

MỚI - NÓNG