Gần 4.000 thí sinh bỏ thi môn đầu tiên

Gần 4.000 thí sinh bỏ thi môn đầu tiên
TPO- Theo báo cao nhanh của Bộ GD&ĐT, kết thúc môn thi đầu tiên - Ngữ văn, tỷ lệ thí sinh đến dự thi khá cao, đạt 99,68%. Cũng theo thống kê này, cả nước có 3.496 thí sinh bỏ thi môn Ngữ văn.

Trong số thí sinh không làm bài môn Ngữ văn, 268 em bị ốm, 694 thí sinh bỏ thi vì lý do khác. Số thí sinh bỏ thi không lý do là 2.496 em.

Số thí sinh bị tai nạn giao thông là 27 trường hợp, giảm tám trường hợp so với cùng kỳ 2010 (35 trường hợp).

Tổng hợp nhanh của Bộ GD&ĐT cho biết, cả nước có chín thí sinh bị đình chỉ thi, giảm 18 trường hợp so với năm 2010. Sáu giám thị vi phạm quy chế khi làm công tác coi thi: ba người bị đình chỉ coi thi, ba người bị cảnh cáo.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, theo báo cáo từ các địa phương và từ các đoàn thanh tra của Bộ này, những vụ việc tiêu cực nghiêm trọng trong thi cử không xảy ra.

Cà Mau vắng 109 thí sinh

Ngày 2 - 6, bà Đoàn Thị Bảy - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau xác nhận, ngày thi đầu tiên, các hội đồng thi diễn ra nghiêm túc, đúng qui chế.

Phòng khảo thí Sở GD&ĐT Cà Mau tổng hợp từ 22 hội đồng thi THPT và năm hội đồng thi Bổ túc THPT, cho biết, 109 thí sinh không làm bài môn Ngữ văn và Vật lí.

Gần 4.000 thí sinh bỏ thi môn đầu tiên ảnh 1
Thí sinh bàn luận bài thi. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng

Khối THPT có 7.308 thí sinh đăng ký, vắng 34 thí sinh (một thí sinh bị tai nạn giao thông, năm thí sinh bị bệnh, còn lại vắng không lý do).

Khối Bổ túc THPT có 1.656 em đăng ký dự thi, 75 thí sinh vắng không rõ lý do.

Sóc Trăng: 114 thí sinh bỏ thi

Theo số liệu tổng hợp của Sở GD&ĐT Sóc Trăng, ngày thi đầu tiên có 114 thí sinh bỏ thi.

Cụ thể, ở hệ giáo dục phổ thông, 7.927 thí sinh đăng ký dự thi, 11 em không dự thi môn Ngữ văn và 12 thí sinh bỏ thi Vật lí.

Ở hệ giáo dục thường xuyên, số thí sinh đăng ký dự thi là 1.489 em; 43 thí sinh không làm bài môn Ngữ văn, 48 lượt thí sinh bỏ thi Vật lí.

Theo Viết
MỚI - NÓNG