Gần 40 người dân hầu tòa vì chặt hơn 7.000 cây bạch đàn

Quang cảnh phiên tòa .Ảnh: T. Huyền
Quang cảnh phiên tòa .Ảnh: T. Huyền
TPO - Gần một tuần xét xử sơ thẩm, TAND huyện Đình Lập vừa tuyên các bản án cho 39 bị cáo đều trú tại thôn Bản Chuông, xã Đình Lập, huyện Đình Lập về tội danh “hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 6/2018, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đình Lập (gọi tắt là Cty lâm nghiệp Đình Lập) được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt cho thuê đất để sử dụng vào mục đích trồng rừng sản xuất. Sau đó, Cty này tiến hành trồng cây bạch đàn trên đất khu vực đồi Khuổi Lỷ, thuộc thôn Bản Chuông, xã Đình Lập.

Ngày 5/9/2018, đa số người dân đại diện cho các hộ gia đình thuộc thôn Bản Chuông đã họp bàn về việc bảo vệ nguồn nước sạch, không đồng ý với việc doanh nghiệp trồng cây bạch đàn trên khu vực đồi Khuổi Lỷ - là đầu nguồn nước sạch mà nhân dân đang sử dụng. Họ lo ngại nhiễm độc nguồn nước và đề nghị di dời số cây đã trồng ra khu vực khác.

Chính quyền xã, huyện và các ngành, đoàn thể đã tổ chức nhiều cuộc họp đối thoại, tuyên truyền, giải thích nhưng người dân Bản Chuông không đồng ý.

Chiều 19/10/2018, phần đông người dân (trong đó có cả cán bộ thôn Bản Chuông) gồm 39 người đồng loạt lên đồi cùng thực hiện hành vi nhổ 7.399 cây bạch đàn của Cty lâm nghiệp Đình Lập tại đồi Khuổi Lỷ. Qua công tác định giá tài sản đã xác định số tiền thiệt hại việc nhổ cây trên là trên 137,6 triệu đồng.

Trong phần kết án, tòa nhận định, đa số bị cáo đều là người lao động, nhận thức pháp luật còn hạn chế, khi hầu tòa đã ăn năn hối cải, hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo được coi là người cầm đầu gồm: Đặng Văn Bằng 2 năm tù, Hoàng Văn Phương 18 tháng tù giam. Ngoài ra, 37 bị cáo khác là người dân Bản Chuông nhận mức án từ 9 tháng đến 13 tháng tù cho hưởng án treo.

Tòa công nhận thỏa thuận giữa các bị cáo và bị hại, theo đó các bị cáo đã bồi thường cho Cty lâm nghiệp Đình Lập trên 120 triệu đồng

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.