Quảng Trị:

Gần 4.000 Giấy chứng nhận Gia đình văn hóa bị trả lại

Gần 4.000 Giấy chứng nhận Gia đình văn hóa bị trả lại
TP - Gần 4.000 Giấy chứng nhận Gia đình văn hóa bị trả lại với lý do toàn bộ giấy chứng nhận này đặt danh hiệu Gia đình văn hóa trong ngoặc kép “Gia đình văn hóa” vì cho rằng dòng chữ gia đình văn hóa đặt trong ngoặc kép là không nghiêm túc.

Mấy ngày nay, 3.730 hộ dân ở phường 1, thị xã Đông Hà vừa được cấp Giấy chứng nhận Gia đình văn hóa năm 2007 do Chủ tịch UBND phường Hoàng Hữu Nghị ký, đã đến trụ sở phường trả lại... danh hiệu này.

Phó Ban Văn hóa phường 1 Trương Quang Tửu lý giải vấn đề này: “Xảy ra sự cố đáng tiếc trên là do lỗi ma - két khi in giấy chứng nhận”.

Nhưng qua tìm hiểu của Tiền phong thì được biết trước khi in giấy chứng nhận, UBND phường 1 đã trình ông Lê Cửu Long-Trưởng phòng Văn hóa, Phó Ban chỉ đạo đời sống văn hóa thị xã Đông Hà duyệt, nhưng do không... để ý nên dẫn tới sự cố này, chứ không phải do lỗi in ấn.

Hiện chính quyền phường 1 vẫn chưa tìm ra cách xử lý sự cố có một không hai này. 

MỚI - NÓNG