Gần 30.000 trẻ sứt môi, hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ( bìa phải) tại buổi tiếp bà Kathleen Soracco Magee, Chủ tịch Tổ chức Phẫu thuật nụ cười. Ảnh: TL
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ( bìa phải) tại buổi tiếp bà Kathleen Soracco Magee, Chủ tịch Tổ chức Phẫu thuật nụ cười. Ảnh: TL
TPO - Chiều 1/4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tiếp bà Kathleen Soracco Magee, Chủ tịch và đồng sáng lập tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Cùng tham dự tiếp bà Kathleen Soracco có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của Tổ chức Operation Smile trong những năm qua nhằm mang lại nụ cười và thay đổi cuộc đời hàng trăm nghìn trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những em nhỏ bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch.

Theo Phó Chủ tịch nước, Tổ chức Operation Smile không chỉ hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phẫu thuật mà còn triển khai hàng loạt chương trình nhân đạo khác như: Khám, điều trị nha khoa; vi phẫu thuật, phẫu thuật sọ mặt, sẹo bỏng; chương trình trao đổi, đào tạo chuyên gia y tế; đào tạo, cấp chứng chỉ hồi sức cấp cứu… Operation Smile hoạt động trên cơ sở phối hợp, đồng hành cùng các đối tác tại Việt Nam như Quỹ Bảo trợ Trẻ em, và các địa phương, các bệnh viện trên cả nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn giai đoạn tiếp theo Tổ chức Operation Smile sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em nói chung và phẫu thuật, trị liệu phục hồi cho những trẻ em bị dị tật gương mặt nói riêng; đồng thời khẳng định: Việt Nam sẽ tích cực phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Operation Smile để mang lại nhiều hơn nữa nụ cười trọn vẹn cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh tại Việt Nam.

Operation Smile là một trong những tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Mỹ có mặt tại Việt Nam với sứ mệnh mang lại nụ cười, thay đổi cuộc đời của những trẻ em bị dị tật bẩm sinh môi, hàm ếch cũng như các dị tật hàm mặt khác thông qua các chương trình phẫu thuật từ thiện.

Qua 30 năm hoạt động của mình Tổ chức Operation Smile đã thực hiện 418 chương trình phẫu thuật môi và hàm ếch; Khám tư vấn cho 43.957 bệnh nhân và đã điều trị được gần 29,095 bệnh nhân bị dị tật khe hở môi, hàm ếch và hàm mặt với tổng kinh phí 7.273.750 USD (250 USD/ca)

Ngoài chương trình phẫu thuật khe hở môi, hàm ếch Operation Smile còn hỗ trợ nhiều chương trình khác như: Chương trình khám và điều trị nha khoa với hơn 62,000 trẻ em đã được khám và điều trị nha khoa miễn phí, kinh phí 1.240.000 USD (20 USD/ca);  Chương trình vi phẫu thuật và chương trình phẫu thuật sẹo bỏng với 272 ca vi phẫu và 1,103 ca phẫu thuật sẹo bỏng ; Chương trình phẫu thuật sọ mặt với 288 bệnh nhân được phẫu thuật; Chương trình trao đổi và đào tạo cho chuyên gia y tế; Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ hồi sức cấp cứu, Chương trình sinh viên và tình nguyện viên. 

Chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Operation Smile  tại Việt Nam triển khai từ năm 1994 đến nay đã phẫu thuật  cho hơn 30.000 lượt trẻ em. Chương trình  đã mang lại hiệu quả to lớn, góp phần làm giảm tỷ lệ trẻ em khuyết tật, thực hiện các mục tiêu trong Chương trình Hành động Quốc gia Vì trẻ em, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG