Gần 22 tỷ đồng cứu trợ lũ lụt tồn đọng: 'Tồn thế còn ít'

Gần 22 tỷ đồng cứu trợ lũ lụt tồn đọng: 'Tồn thế còn ít'
TP - Trao đổi với PV chiều 30-5 về việc tồn đọng gần 22 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân cứu trợ người dân Quảng Bình trong trận lũ lụt vào đầu tháng 10 năm ngoái, ông Lương Văn Luyến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ, kiêm Trưởng ban cứu trợ tỉnh Quảng Bình cho rằng: “Tồn đọng như thế còn là ít”.

> Tồn đọng gần 22 tỷ đồng tiền cứu trợ lũ lụt

Ông Lương Văn Luyến cho biết thêm: Số tiền gần 13 tỷ đồng tồn ở các huyện là do một số huyện đã có kế hoạch phân bổ nhưng chưa có phân bổ, một số huyện đã có phân bổ nhưng hồ sơ chứng từ chưa đầy đủ nên chưa quyết toán được. Gần 9 tỷ đồng còn lại tồn đọng ở Ban cứu trợ tỉnh là do các tổ chức cá nhân chuyển về muộn, nên chưa kịp giải ngân.

Đáng chú ý, ông Luyến cho biết, do sau đợt lũ lụt thấy đời sống nhân dân đã ổn định nên Ban cứu trợ quyết định giữ lại số tiền nói trên để dùng vào việc khác. Cụ thể, Ban thống nhất phân bổ hơn 7,5 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà ở cho người dân, số còn lại sẽ lập Quỹ dự phòng. Do phải đợi kết quả điều tra số hộ cần hỗ trợ làm nhà ở từ Sở Xây dựng, nên cũng chưa thể giải ngân.

Nói về trách nhiệm trong việc giải ngân chậm, ông Luyến cho rằng: Ban cứu trợ tỉnh đã làm đúng quy định; không có chuyện xà xẻo tiền cứu trợ, các khoản tiền cứu trợ đều được công khai, nộp vào Kho bạc Nhà nước. “Vì theo quy định, tiền Quỹ cứu trợ phải nộp vào Kho bạc nên không sinh lời được, chứ nếu cho gửi ngân hàng tiền lãi có khi lên cả chục tỷ đồng” - ông Luyến nói.

Ông Luyến cũng khẳng định, Ban cứu trợ tỉnh đã làm việc hết mình, có trách nhiệm với các nhà hảo tâm và người dân. Việc cứu trợ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đã góp phần ổn định đời sống người dân vùng lũ. “Năm 2009, Quỹ cứu trợ tồn đọng gần 5 tỷ, còn năm nay 9 tỷ (ở tỉnh - PV) như thế là ít. Tôi biết ở các tỉnh khác họ tồn đọng nhiều lắm” - ông Luyến nói.

Đá bóng vòng quanh

PV nêu câu hỏi, việc dùng Quỹ cứu trợ lũ lụt để hỗ trợ làm nhà ở và làm quỹ dự phòng liệu có trái quy định cũng như mong muốn của các nhà hảo tâm? Ông Luyến cho biết, các quyết định này Ban cứu trợ đều bàn bạc và xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Để làm rõ vấn đề trên, PV Tiền Phong trao đổi qua điện thoại với ông Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Ông Bính nói: “Việc này tôi đã giao cho anh Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra. Có gì anh hỏi anh Hoài nhé”.

Tuy nhiên, khi được hỏi, Chủ tịch UBND Quảng Bình - ông Nguyễn Hữu Hoài lại trả lời: Việc tiếp nhận cứu trợ và cứu trợ cho ai, như thế nào thuộc thẩm quyền của Ban cứu trợ, có gì hỏi anh Luyến! Trước đó, PV Tiền Phong trao đổi với ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng ban Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình. Song, ông Quang nói không biết về số quỹ tồn này, sẽ cho kiểm tra lại...

Tổng Quỹ cứu trợ của tỉnh Quảng Bình đến thời điểm quý I/2011 là hơn 51 tỷ đồng. Tổng chi cho nhân dân vùng lũ lụt hơn 42 tỷ đồng, trong đó có gần 13 tỷ đồng các huyện chưa giải ngân, còn tồn ở Ban cứu trợ tỉnh 9 tỷ đồng. Trong lúc đó, để cứu đói giáp hạt cho người dân Quảng Bình, Chính phủ vừa phải hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG