Gần 200 người tiếp xúc với 3 ca bệnh vừa phát hiện ở TPHCM, kết quả xét nghiệm ra sao?

TPO - Theo Sở Y tế TPHCM, hiện cơ quan chức năng đã tiếp cận được 195 người có tiếp xúc với 3 ca bệnh vừa phát hiện ở TPHCM. Đồng thời đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, có 132 người cho kết quả âm tính, 63 người đang chờ kết quả.

Ngày 31/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM họp trực tuyến về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tại cuộc họp, Sở Y tế TPHCM cho biết, đối với 3 trường hợp mới phát hiện mắc bệnh COVID-19, hiện đã tiếp cận được 195 người có tiếp xúc và lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính 132 người, 63 người đang chờ kết quả.

Tính đến ngày 31/7, ghi nhận trên địa bàn 24 quận huyện đã tiếp nhận 22.392 người đến khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm cho 14.094 người, hiện đã có 1.351 người có kết quả âm tính, 12.740 đang chờ kết quả.

Gần 200 người tiếp xúc với 3 ca bệnh vừa phát hiện ở TPHCM, kết quả xét nghiệm ra sao? ảnh 1 Khu vực có ca bệnh vừa công bố chiều nay tại TPHCM đã được cách ly. Ảnh Ngô Bình

Đối với 2 bệnh nhân 449 và bệnh nhân 450, đến ngày 31/7, đã điều tra được 159 người tiếp xúc và có liên quan, trong đó có 104 trường hợp tiếp xúc gần với 02 bệnh nhân.

Hiện các trường hợp tiếp xúc đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 147 người. Kết quả xét nghiệm có 121 trường hợp âm tính, 26 trường hợp đang chờ kết quả. Các trường hợp tiếp xúc tại Bệnh viện Quốc tế City, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Triều An đều có kết quả âm tính.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM, hiện nay diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang hết sức phức tạp, khó lường, tốc độ lây lan nhanh, TPHCM đã có 5 ca dương tính, trong khi lượng người của TPHCM đi Đà Nẵng về rất lớn.

Gần 200 người tiếp xúc với 3 ca bệnh vừa phát hiện ở TPHCM, kết quả xét nghiệm ra sao? ảnh 2 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chỉ đạo trong cuộc họp chiều 31/7. Ảnh Trung tâm Báo chí

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, cần coi TPHCM là có nguy cơ cao về dịch bệnh khi triển khai các biện pháp phòng chống. Các ngành, các cấp, địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không để dịch bệnh bùng phát.

Các quận huyện tiếp tục rà soát để có phương án phòng chống dịch trong tình hình mới; đề nghị người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch, nếu không có việc thực sự cần thiết thì không nên ra khỏi nhà.

Đồng thời, ông Lê Thanh Liêm yêu cầu các quận, huyện cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM để khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, tiếp đó là các trường hợp có triệu chứng liên quan đến bệnh COVID-19 và những người có lịch sử di chuyển từ Đà Nẵng về.

3 ca bệnh tại TPHCM được Bộ Y tế công bố chiều nay

Chiều 31/7, Bộ Y tế công bố phát hiện thêm 3 ca bệnh tại TPHCM gồm: Bệnh nhân 510 là nữ, 57 tuổi, ở phường 12, quận 10, TP.HCM. Trong thời gian từ tháng 5-7/2020 bệnh nhân có chăm sóc mẹ, bố tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Bệnh nhân 517 là nữ, 55 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP. Quãng Ngãi. Ngày 29/6 đến 22/7 điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 22/7 chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Từ ngày 23/7 về nhà con gái tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Bệnh nhân 518 là nữ, 61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM. Ngày 19 đến 23/7 đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm và chăm sóc bệnh nhân 436.

MỚI - NÓNG