Gần 200 ngôi nhà ở Nghệ An tốc mái, hư hại sau trận lốc xoáy kèm mưa đá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận lốc xoáy kèm mưa đá kéo dài 1 giờ đồng hồ ở huyện miền núi Nghệ An khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập; cây cối hoa màu hư hại nghiêm trọng.

Ngày 18/3, bà Kha Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, trận gió lốc kèm mưa đá chiều 17/3 đã gây ảnh hưởng đến nhiều xóm, bản trên địa bàn. Một số bản bị thiệt hại nặng như Bãi Sở, Làng Mỏ, Khe Bố... Nhiều nhà dân bị sập, hư hỏng; cây cối, hoa màu bị hư hại.

Tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương, mưa đá kèm lốc xoáy cũng đã làm hàng chục ngôi nhà ở một số bản như: Đình Phong, Quang Thịnh và Đình Hương đã bị tốc mái. Nhiều diện tích ngô bị gãy đổ.

Gần 200 ngôi nhà ở Nghệ An tốc mái, hư hại sau trận lốc xoáy kèm mưa đá ảnh 1

Mưa đá kèm lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà đổ sập, tốc mái

Thống kê phòng NN&PTNT huyện Tương Dương, mưa lớn khiến 191 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại nặng, trong đó có 2 ngôi nhà bị sập; 33ha hoa màu nông nghiệp bị hư hỏng; 83,3 ha cây lâm nghiệp bị đổ gãy và 3 lồng cá của dân bị cuốn trôi.

Gần 200 ngôi nhà ở Nghệ An tốc mái, hư hại sau trận lốc xoáy kèm mưa đá ảnh 2

Cây cối đổ đè lên một ngôi nhà ở xã Tam Quang

Ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tương Dương cho biết, một số xã trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng sau trận mưa đá kèm lốc xoáy chiều qua. Đặc biệt ở xã Tam Quang, diện tích lớn ngô, cây keo của người dân bị gãy đổ.

“Cơn mưa bất ngờ cùng gió mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Trước đó, mưa rét đã khiến hàng trăm con trâu, bò bị chết cóng. Chỉ mong các cấp chính quyền sớm hỗ trợ kịp thời cho bà con nhân dân sớm ổn định sản xuất”, ông Kha cho hay.

Gần 200 ngôi nhà ở Nghệ An tốc mái, hư hại sau trận lốc xoáy kèm mưa đá ảnh 3

Một ngôi nhà bị tốc mái

Gần 200 ngôi nhà ở Nghệ An tốc mái, hư hại sau trận lốc xoáy kèm mưa đá ảnh 4
Tường nhà đổ sập đè lên nhiều vật dụng trong nhà
Gần 200 ngôi nhà ở Nghệ An tốc mái, hư hại sau trận lốc xoáy kèm mưa đá ảnh 5

Nhiều diện tích hoa màu bị hư hại

Cùng thời gian, ở xã vùng cao Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cũng xuất hiện mưa đá kèm gió mạnh. Những hạt mưa đá to bằng ngón tay người lớn rơi trắng khắp nhiều bản làng khiến một số nhà cửa của người dân bị hư hỏng. Nhiều hộ dân ở các bản Lữ Thành, Đống Trên, Đống Dưới, Huồi Giảng 1,2,3 chịu thiệt hại nặng nề.

Gần 200 ngôi nhà ở Nghệ An tốc mái, hư hại sau trận lốc xoáy kèm mưa đá ảnh 6

Mưa đá làm thủng mái nhà

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.