Gần 2 nghìn người của 3 huyện tham gia chữa cháy rừng

Gần 2 nghìn người của 3 huyện tham gia chữa cháy rừng
TPO - Liên tiếp những vụ cháy rừng xảy ra tại ba huyện Yên Thành, Đô Lương, Nam Đàn (Nghệ An) khiến một diện tích lớn bị thiêu rụi. Thiệt hại vẫn chưa thể thống kê.

Ngày 22/6, thông tin từ ông Ngọc Kim Nam - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Thượng Sơn xảy ra cháy rừng, hiện, huyện đang huy động các lực lượng công an, bộ đội, đoàn thanh niên, dân quân, người dân tham gia dập lửa.

Gần 2 nghìn người của 3 huyện tham gia chữa cháy rừng ảnh 1

Khu vực rừng thông của huyện Yên Thành bị cháy và lan sang rừng huyện Đô Lương.

Theo đó, vào khoảng 12h (ngày 21/6), người dân địa phương phát hiện đám cháy tại rừng thông ở xã Công Thành (huyện Yên Thành). Thông tin được báo lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kèm theo gió Lào nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, công tác dập lửa khó khăn.

Gần 2 nghìn người của 3 huyện tham gia chữa cháy rừng ảnh 2

Đám cháy tại huyện Yên Thành cơ bản được khống chế.

Ngay sau đó, huyện Yên Thành đã huy động hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ của 12 xã cùng hàng trăm người dân tham gia khống chế đám  cháy. Đến chiều cùng ngày, đám cháy lan sang rừng thông thuộc địa bàn xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương. Người dân 14 xóm của xã này được huy động dập lửa.

Đến khoảng 20h (ngày 21/6), đám cháy ở Yên Thành đã được khống chế còn đám cháy ở rừng thông xã Thượng Sơn tiếp tục bùng phát và cháy lại vào sáng nay.

Gần 2 nghìn người của 3 huyện tham gia chữa cháy rừng ảnh 3

Khu vực rừng của huyện Nam Đàn cũng bị cháy trong đêm.

Một diễn biến khác, vào khoảng 20h (ngày 21/6), người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát từ khu vực rừng xóm 14, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 300 người các lực lượng chiến sĩ lữ đoàn công binh 414, dân quân tự vệ, người dân nhanh chóng tham gia dập lửa ngay trong đêm. Đến 6h sáng 22/6, đám cháy được khống chế.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.