Gần 2.000 tình nguyện viên Cần Thơ tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gần 2.000 tình nguyện viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ ra quân đồng loạt trong 9 ngày để tham gia hỗ trợ lấy mẫu và xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cộng đồng và Chiến dịch tiêm vắc xin toàn thành phố.

Ngày 10/8, anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết, hơn 1.200 sinh viên ngành Y, Xét nghiệm, Điều dưỡng trường Đại học Y Dược, Đại học Tây Đô, Đại học Nam Cần Thơ và Cao đẳng Y tế Cần Thơ, cùng trên 700 lực lượng ĐVTN tại các địa phương tình nguyện ra quân vì một "Cần Thơ Xanh" để triển khai nhanh và quyết liệt góp phần thành công Chiến dịch lấy mẫu và xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cộng đồng; phấn đấu đến hết ngày 17/8, thành phố không phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và chuyển sang sinh hoạt trong trạng thái bình thường mới.

Gần 2.000 tình nguyện viên Cần Thơ tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng ảnh 1

Ảnh: CTV Thành đoàn Cần Thơ

Gần 2.000 tình nguyện viên Cần Thơ tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng ảnh 2

Trong ngày đầu ra quân, các đội hình đã thực hiện truy vết và lấy mẫu cộng đồng cho 62.996 người dân, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình mở rộng vùng xanh, đảm bảo đời sống cho người dân tại thành phố Cần Thơ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Gần 2.000 tình nguyện viên Cần Thơ tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng ảnh 3

Chiến dịch có 320 tổ lấy mẫu tại 83 xã phường trên toàn thành phố, dự kiến test trên 300.000 hộ với hơn 900.000 mẫu test trong thời gian 9 ngày.

Gần 2.000 tình nguyện viên Cần Thơ tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng ảnh 4

Theo anh Tân, đây là chiến dịch lớn của thành phố, tập trung toàn lực để triển khai Chiến dịch truy vết, lấy mẫu cộng đồng trong toàn dân nhằm tăng cường mở rộng “vùng xanh” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Gần 2.000 tình nguyện viên Cần Thơ tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng ảnh 5

Tình nguyện viên tranh thủ chợp mắt.- Ảnh: CTV Thành đoàn CT.

MỚI - NÓNG