Gần 100 người mắc COVID-19 sau khi đến khu nghỉ dưỡng khỏa thân

TPO - Các cơ quan y tế Pháp đã cảnh báo về sự bùng phát virus SARS-CoV-2 rất đáng lo ngại tại một khu nghỉ dưỡng khỏa thân nổi tiếng ở miền nam nước này.

Ít nhất 95 người tại khu nghỉ dưỡng khỏa thân ở Cap d'Agde, thuộc biển Địa Trung Hải, cách hơn 48km về phía nam của thành phố Montpellier, tỉnh Herault, miền nam nước Pháp, đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 cho đến thời điểm hiện tại. Con số này dự kiến sẽ tăng thêm trong tuần này. Ngoài ra, ước tính khoảng 50 đổ bệnh sau khi trở về nhà từ làng nghỉ mát.

Gần 100 người mắc COVID-19 sau khi đến khu nghỉ dưỡng khỏa thân ảnh 1 Tất cả du khách đến khu nghỉ dưỡng Cap d'Agde đều phải khỏa thân.

Các quan chức y tế đã cảnh báo du khách đến khu nghỉ mát, phải tuân thủ tất cả các biện pháp giãn cách xã hội, bao gồm cả đeo khẩu trang. Được biết, Pháp bắt buộc đeo khẩu trang ở tất cả những không gian trong nhà từ 20/7, trừ một số trường hợp ngoại lệ rất đặc biệt.

Tuy nhiên, quy định đó dường như không mấy hiệu quả tại một khu nghỉ dưỡng theo chủ nghĩa khỏa thân. Bên trong Cap d'Agde có rất nhiều không gian công cộng như bãi biển dài 1,6km, cửa hàng, ngân hàng, nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ đêm. Các yếu tố này khiến dịch bệnh dễ dàng lây lan.

Hôm thứ Hai tuần trước (17/8), đội ngũ y tế lấy mẫu xét nghiệm của 194 du khách tại khu nghỉ dưỡng khỏa thân. Kết quả, 38 ca mắc COVID-19. Đến thứ Tư (19/8), 57/244 trường hợp xét nghiệm nhận kết quả dương tính với chủng virus corona mới. Ít nhất hai trường hợp mắc COVID-19 làm việc tại khách sạn cao cấp ở Cap d'Agde. Hôm thứ Sáu (21/8), 310 trường hợp khác được xét nghiệm và dự kiến có kết quả trong tuần này.

Người phát ngôn của cơ quan y tế địa phương cho biết, tỷ lệ lây nhiễm virus tại khu nghỉ dưỡng khỏa thân cao gấp 4 lần so với ngôi làng gần đó.

Trước tình hình này, đại diện tỉnh Herault kêu gọi: “Chúng tôi đang ở trong tình trạng đáng báo động. Do đó, chúng tôi yêu cầu tất cả người dân trong làng phải được kiểm tra trước khi rời khỏi nơi này và đến nơi khác. Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả những người muốn đến khu nghỉ dưỡng khỏa thân hoãn kế hoạch”.

Gần 100 người mắc COVID-19 sau khi đến khu nghỉ dưỡng khỏa thân ảnh 2 Chính quyền địa phương kêu gọi, ai có kế hoạch đến Cap d'Agde nghỉ mát nên hoãn lại.

Tính đến ngày 23/4, Pháp ghi nhận gần 4.900 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, con số cao nhất kể từ tháng 5. Bộ trưởng Y tế Olivier Veran trước đó đã cảnh báo, hầu hết các ca nhiễm về cơ bản xảy ra ở những người có độ tuổi 20 – 40 từng tham gia các buổi tiệc tùng.

Ngôi làng khỏa thân bắt đầu xuất hiện ở Cap d'Agde vào những năm 1950. Nhưng phải đến những năm 1960, nơi đây mới bắt đầu được khai thác du lịch. Ban đầu, nơi đây chỉ đơn thuần là ngôi làng du lịch, cho đến khi khái niệm “khỏa thân” được tận dụng triệt để.

Hiện, đây là điểm đến lý tưởng hàng đầu thế giới cho cộng đồng những người theo chủ nghĩa khỏa thân. Hàng năm vào dịp hè, nơi đây tập trung trung bình 40.000 người thích cởi bỏ hết quần áo để trở nên tự nhiên nhất. Một quy tắc bất thành văn tại đây là tất cả du khách phải khỏa thân, từ ở bãi biển đến khu cắm trại, căn hộ hay biệt thự kèm theo.

Theo Theo Daily Mail, Mirror
MỚI - NÓNG