Gần 100 hộ dân Mông Dương ngập trong lũ bùn

Lũ bùn tràn vào khu 4 Mông Dương khiến các hộ dân phải sơ tán khỏi nhà.
Lũ bùn tràn vào khu 4 Mông Dương khiến các hộ dân phải sơ tán khỏi nhà.
TP - Trận mưa lớn kéo dài đã khiến gần 100 hộ dân khu 4 phường Mông Dương (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị ngập trong nước lũ và bùn lầy. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ sạt lở bãi thải trên núi gần đó, chính quyền đã khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực.

Bỏ của chạy lấy người

Có mặt tại khu 4, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) chiều 27/7, chúng tôi chứng kiến cảnh người dân đang hốt hoảng di chuyển đồ đạc đi sơ tán. Trận mưa lớn kéo dài hai ngày qua khiến cho gần 100 hộ dân nằm sát chân núi bị nước lũ. Bùn lầy từ bãi thải khai thác than trên núi theo nước lũ tràn vào nhà, buộc chính quyền phải yêu cầu họ di dời ra nhà văn hóa nhằm đảm bảo an toàn.

Theo con đường ngập đầy bùn lầy dẫn vào khu dân cư, có chỗ bùn ngập sâu tới đầu gối, chúng tôi gặp khá đông người dân với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng đang mang theo đồ đạc lội ngược ra. Người bê tivi, loa đài, người đội hòm xiểng, chăn màn, người đẩy xe máy đưa tới điểm tập kết. Phía trong, con đường khu dân cư, bùn lầy, rác ngập ngụa. Những ngôi nhà vắng hoe, đa số đều bị bùn lầy tràn vào nhà, đồ đạc hư hại ngổn ngang. 

Trao bao tải dứa đựng chăn màn, quần áo cho anh dân phòng mang ra giúp, chị Tống Thị Thu Thúy (42 tuổi, là công nhân mỏ Mông Dương) vội quay vào nhà bê chiếc hòm ra ngoài. Khoảng sân nhà chị Thúy bùn đất sền sệt ngập sâu tới gần đầu gối. Một chiếc xe máy cũ và chiếc xe đạp cà tàng vứt trên sân bị bùn ngập ngang xe. Bùn tràn vào nhà sâu hàng gang tay. Giường, tủ, bàn ghế chìm sâu trong bùn. “Tôi chưa bao giờ thấy trận mưa nào lớn như thế. Lúc tối tôi thấy nước ngập vào nhà, tôi vội ra mở cửa mà cửa ngập sâu quá mãi mới mở được. Tôi vội đưa con gái út sang nhà hàng xóm ở trên cao để tránh ngập. Nước dâng đến ngang ngực, tôi phải kiệu con gái lên cổ mới đi được”, chị Thúy kể.

Chị Ngô Thị Dinh (54 tuổi, trú tổ 1 khu 4 Mông Dương) đôi mắt đỏ hoe nhìn về căn nhà mình đang ngập trong bùn, nghẹn ngào: “Trận mưa tối qua nước ngập sâu quá, nhà tôi chỉ kịp chạy người, còn tài sản hỏng sạch, chiếc xe máy để ở sân cũng bị nước cuốn trôi. Hôm nay dọn dẹp cả buổi sáng thì đến trưa lại mưa, bùn đất từ bãi thải tràn khắp nhà, đành bỏ hết”. Cũng như gia đình chị Dinh, do nước bùn ngập sâu, có nơi ngập tới cổ nên đa số các hộ dân ở khu 4 đều trong tình trạng bỏ của chạy lấy người.

Làm rõ nguyên nhân

Chỉ tay về phía bãi đổ thải khổng lồ, lởm chởm đất đá trên đỉnh núi ở phía sau nhà, bà Tô Thị Tảo, tổ trưởng tổ 2, khu 4, phường Mông Dương cho biết, bùn đất từ bãi thải theo dòng nước lũ từ trên núi tràn xuống đã khiến cho gần 50 hộ dân tổ 2 bị hư hỏng gần hết đồ đạc. Bà Tảo nói sau trận mưa trưa 27/7, lũ bùn tràn vào hầu hết các hộ dân trong tổ nên ngay sau đó UBND phường Mông Dương đã huy động phương tiện, hỗ trợ dân sơ tán ra nhà văn hóa.

Ông Đỗ Ngọc Thắng, trưởng khu 4 phường Mông Dương cho biết, toàn bộ tổ 1 và 2 thuộc khu 4 có 94 hộ dân đã bị nước lũ và bùn lầy tấn công phá hủy đồ đạc. Chiều 27/7, chính quyền đã tổ chức cho toàn bộ các hộ dân trong khu sơ tán ra nhà văn hóa. Toàn bộ khu dân cư số 4 nằm dưới chân núi chỉ cách bãi thải trên đỉnh núi một quãng ngắn. Gặp mưa lớn, đất đá từ bãi thải trên núi tràn xuống theo khe nước ập vào khu dân cư. Đây là bãi đổ thải của các mỏ Cao Sơn, Cọc Sáu. Bãi thải này đã tồn tại nhiều năm không chỉ gây ô nhiễm bụi đất mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Mới đây, chính quyền phường đã làm việc với các mỏ yêu cầu đảm bảo môi trường cũng như an toàn cho dân nhưng chưa thấy triển khai.

Chiều tối 27/7, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã tới khu vực lũ bùn tại phường Mông Dương thăm hỏi, động viên người dân và chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết hậu quả. Ông Đọc chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét làm rõ nguyên nhân gây lũ bùn. Yêu cầu ngành than phải tổ chức san gạt tại khu vực bãi thải trên núi nhằm đảm bảo không xảy ra sự cố nguy hiểm.

Quảng Ninh thiệt hại 112 tỷ đồng do mưa lũ

Gần 100 hộ dân Mông Dương ngập trong lũ bùn ảnh 1 Quốc lộ 18 đoạn đường tránh Cửa Ông nhiều đoạn bị đất đá sạt lở tràn ra đường.
Chiều 27/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có thống kê ban đầu thiệt hại do trận mưa lớn gây ra. Theo đó, tại TP Cẩm Phả có 3 người chết, 2 người bị thương. 

Tại các địa phương TP Hạ Long, Cẩm Phả, huyện Vân Đồn có 2.260 hộ dân, trường học, bệnh xá bị ngập, có nơi ngập sâu 2m, một số nhà dân sập đổ. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, tuyến quốc lộ 18 từ Đông Triều đến Mông Dương (TP Cẩm Phả) bị ngập, có đoạn sâu hàng mét, hàng chục điểm sạt lở đất đá. Cầu Vân Đồn 3 có 400 m mái ta luy bị sạt. Ngoài ra 68,3 ha lúa và hoa màu bị ngập lụt, trong đó có 43 ha lúa tại Hoành Bồ bị ngập lụt và bồi lấp, 2,5 ha ao đầm thủy sản bị ngập. Tỉnh Quảng Ninh ước tính tổng thiệt hại lên tới 112 tỷ đồng.

Đến chiều 27/7, nhiều đoạn trên quốc lộ 18 nằm ở khu vực TP Cẩm Phả vẫn còn bị ngập lụt cục bộ. Tại khu vực Đèo Bụt (phường Quang Hanh) một quãng đường vẫn ngập sâu trong nước, khiến hầu hết các phương tiện phải đi vòng theo đường Hoành Bồ. Lực lượng chức năng đã khơi cống, bơm nước nhưng do mưa vẫn tiếp tục nên tình trạng ngập lụt ách tắc chưa được giải quyết.

Tại khu vực đường tránh Cửa Ông (tổ 3, khu 4, phường Cửa Ông), nước lũ cuốn theo rất nhiều đất đá tràn ra đường. Cơ quan chức năng phải đưa máy xúc san gạt liên tục để đảm bảo không tắc nghẽn. Tại khu vực này, nước lũ cuốn gây sạt lở một bờ ta luy bên đường, một đoạn đường bị xói lở hàm ếch khá nguy hiểm...

Tối 27/7, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết, cơ quan chức năng ra lệnh cấm tàu thuyền nên có 1.500 khách du lịch bị kẹt tại các đảo Cô Tô, Quan Lạn. 

Đỗ Hoàng

MỚI - NÓNG