Gần 100 con lợn chết trương phình nằm la liệt trước cổng lò mổ

Hàng chục con lợn đã chết, trương phình trước cổng lò mổ Phú Hậu, TP Huế. Ảnh cắt từ clip FB Phong vien Hue.
Hàng chục con lợn đã chết, trương phình trước cổng lò mổ Phú Hậu, TP Huế. Ảnh cắt từ clip FB Phong vien Hue.
TPO - Số lợn chết kể trên trong tình trạng trương phình, bốc mùi thối nồng nặc, được lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế phát hiện tại khu vực lò mổ Phú Hậu (TP Huế) nên buộc tiêu hủy.

Sáng 28/7, ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi-Thú y tỉnh TT-Huế, cho biết, lực lượng chức năng thuộc đơn vị vừa tiến hành kiểm tra, xử lý và buộc tiêu hủy gần 90 con lợn chết vận chuyển bằng xe tải từ Bình Dương về Huế.

Lợn chết trương phình nằm la liệt trước cổng lò mổ Phú Hậu, TP Huế (nguồn VIDEO: FB Phóng viên Huế)

Trước đó, vào khoảng 7h30 sáng 28/7, từ nguồn tin báo, lực lượng chức năng TT-Huế kiểm tra, phát hiện tại khu vực lò mổ Phú Hậu (đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, TP Huế) có hàng chục con lợn chết, bốc mùi hôi thối nồng nặc nằm la liệt, do xe tải mang BKS 60C-50908 chở đến trước đó.

Gần 100 con lợn chết trương phình nằm la liệt trước cổng lò mổ ảnh 1

Số lợn chết, trương phình này buộc tiêu hủy theo quy định.

Số lợn chết này đã được chuyển từ xe tải tập kết xuống dưới đất, toàn thân trương sình, trong giai đoạn bắt đầu phân hủy, bốc mùi thối nồng nặc trước cơ sở giết mổ gia súc Phú Hậu, TP Huế.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, xe ô tô 60C-509.08 do tài xế Lê Văn Kỷ điều khiển, đã vận chuyển số lợn kể trên từ tỉnh Bình Dương ra Huế tiêu thụ, trong tổng số lô hàng có số lượng 229 con. Toàn bộ lô hàng lợn thịt này có giấy chứng nhận. Quá trình vận chuyển, do xe bị sập giàn ngăn gia súc theo tầng, nên làm chết gần 90 con lợn.

Sau khi đến Huế, số lợn chết này đã được chủ hàng, cơ quan chức năng phân loại để chuyển đi tiêu hủy tại khu vực Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, bảo đảm điều kiện an toàn về môi trường, chăn nuôi, thú y... theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan chức năng địa phương.

MỚI - NÓNG