Gần 100 con cá sấu sổng chuồng trong mưa lũ

TPO - Trong khi chính quyền và người dân ở tỉnh An Huy lo lắng đối phó với lũ lụt nghiêm trọng, 92 con cá sấu “lợi dụng” thời tiết sổng chuồng.

Lũ lụt nghiêm trọng đã tàn phá nhiều vùng thuộc Trung Quốc trong vài tuần qua, đặc biệt ở tỉnh An Huy.

Ngoài việc mực nước tăng nhanh gây ngập úng, hủy hoại tài sản, người dân ở đây còn phải đối phó với một số nỗi lo khác. 

Hồi đầu tuần, chính quyền địa phương lên tiếng cảnh báo người dân, 92 con cá sấu đã trốn thoát khỏi một trang trại nhờ dòng nước lũ.

Những con cá sấu này thuộc sở hữu của Trung tâm Nghiên cứu An Huy về khả năng sinh sản của loài cá sấu ở Trung Quốc, nơi có hơn 10.000 giống bò sát này sinh sống trong môi trường nuôi nhốt.

92 “kẻ đào tẩu” thuộc giống cá sấu Dương Tử, nằm trong sách đỏ cần được bảo vệ ở Trung Quốc.

Bên cạnh cảnh báo, chính quyền cũng trấn an người dân không nên lo lắng vì tình hình đã được kiểm soát, một số con được đưa về trang trại. Sau đó, tờ Beijing News cập nhật, hầu hết cá sấu bỏ trốn đã bị bắt lại.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG