Gần 1,4 tỷ đồng triển khai các hoạt động vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Phú Quý

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong Hành trình Tuổi trẻ Bình Thuận với biển đảo quê hương tại huyện đảo Phú Quý, T.Ư Đoàn và Tỉnh Đoàn Bình Thuận triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân địa phương với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng.

Tỉnh Đoàn Bình Thuận vừa tổ chức chương trình “Hành trình Tuổi trẻ Bình Thuận với biển đảo quê hương và Liên hoan cán bộ Đoàn thôn, khu phố năm 2022” tại huyện đảo Phú Quý. Đây là một trong những hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên 2022, của tuổi trẻ Bình Thuận, với sự tham gia của anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Gần 1,4 tỷ đồng triển khai các hoạt động vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Phú Quý ảnh 1

Trồng cây xanh trên huyện đảo Phú Quý

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân địa phương với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng. Trong đó, T.Ư Đoàn trao tặng 200 túi an sinh; 20 suất quà tặng cho gia đình chính sách; trao tặng 200 cờ tổ quốc cho ngư dân; 1 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên huyện; hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế cho thanh niên Bình Thuận…

Gần 1,4 tỷ đồng triển khai các hoạt động vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Phú Quý ảnh 2

Hỗ trợ vốn vay cho thanh niên Bình Thuận

Tỉnh Đoàn Bình Thuận cũng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; trao tặng 1 căn nhà nhân ái cho hộ nghèo; trao tặng 1 công trình “Ánh sáng an ninh”; 1 công trình “Camera an ninh”; trao 14 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; 10 phần quà cho các gia đình chính sách; tổ chức trồng cây; sơn, sửa dọn dẹp vệ sinh xung quanh cột cờ chủ quyền với tổng kinh phí 190 triệu đồng,…

Cùng đó, đoàn cũng đến thăm và tặng quà Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng huyện Phú Quý; tổ chức Diễn đàn “giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn tại địa bàn dân cư”; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo Tổ quốc với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”;…

Gần 1,4 tỷ đồng triển khai các hoạt động vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Phú Quý ảnh 3

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Quý

Dịp này, Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã tuyên dương 28 đại biểu là những thủ lĩnh thanh niên Chi đoàn thôn, khu phố và tương đương tiêu biểu trong toàn tỉnh. Đây là những nhân tố tích cực, là cán bộ Đoàn đi đầu trong các phong trào thi đua tại cơ sở. Qua chương trình, nhằm kịp thời động viên, biểu dương, khích lệ tinh thần đội ngũ Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào Đoàn, Hội trong tại địa bàn dân cư.

Lễ tuyên dương cũng là dịp nhằm tạo điều kiện để đội ngũ Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố được giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư, từ đó thúc đẩy, nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn thôn, khu phố trong toàn tỉnh.

Nhân dịp này, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn đã trao Bằng khen và giấy chứng nhận cho anh Lê Văn Tùng, Bí thư Chi đoàn phòng công tác Đảng và công tác chính trị, công an tỉnh Bình Thuận, là 1 trong 94 gương đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022.

Anh Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận cho biết, hành trình Tuổi trẻ Bình Thuận với biển đảo quê hương và Liên hoan cán bộ Đoàn thôn, khu phố năm 2022 là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Thông qua các hoạt động của hành trình tạo mối giao lưu, gắn kết giữa cán bộ Đoàn tỉnh nhà với cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên của các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên đảo.

MỚI - NÓNG