Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người

Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người
TPO - Các bạn sinh viên TPHCM đã tham gia hiến giọt máu nghĩa tình trong ngày hội hiến máu "Sắc màu nhân ái" tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Hơn 900 đơn vị máu đã nhận được góp thêm vào nguồn dự trữ phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân.
Ngày 27/10, Đội Công tác xã hội Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM phối hợp CLB Hành trình Đỏ TPHCM, Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TPHCM tổ chức chương trình "Sắc màu nhân ái" 2018 với sự tham gia hiến máu của đông đảo sinh viên. 
Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người ảnh 1
Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người ảnh 2
Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người ảnh 3
Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người ảnh 4 Ngay từ đầu buổi sáng đã có rất đông các bạn sinh viên đến đăng ký hiến máu. Trong đó nhiều bạn tranh thủ đến hiến máu trước khi vào học

Bạn Bùi Minh Nhật, Đội trưởng Đội CTXH Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, cho biết hàng năm trường diễn ra 3 - 4 đợt hiến máu tình nguyện với khoảng 2.000 đơn vị máu nhận được. Chương trình nhận được sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên trong và ngoài nhà trường. 

Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người ảnh 5 Bạn trẻ được thăm khám kỹ càng trước khi chia sẻ giọt máu nghĩa tình
Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người ảnh 6
Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người ảnh 7 
Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người ảnh 8
Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người ảnh 9 Sinh viên là một lực lượng chủ lực trong tham gia đóng góp vào lượng máu dự trữ, phục vụ việc cứu chữa người bệnh khi cần kíp
Gần 1.000 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người ảnh 10 Những bức thư pháp là vật phẩm dễ thương tặng người hiến máu

Tổng kết chương trình, Ban tổ chức cho biết đã nhận được tổng cộng 930 đơn vị máu hiến, góp vào lượng máu dự trữ phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân khi cần kíp. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.