Gã đàn ông sát hại mẹ vợ rồi vứt thi thể vào bể nước

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong bể nước - Ảnh: Hoàng Long
Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong bể nước - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Sáng nay 21/11, lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình xác nhận, đơn vị này đã bắt và tiến hành tạm giữ nghi phạm sát hại mẹ vợ vào tối 20/11 rồi vứt xác vào bể nước phi tang.

Theo đó, nạn nhân bị sát hại là bà Nguyễn Thị Hợi (48 tuổi, trú tại thôn 2, xã Thuỵ Lương, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình).

Thông tin về vụ việc, ông Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Lương (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết, vào khoảng 21 giờ tối qua, ngày 20/11, một người phụ nữ đã gọi cho người làm thuê của gia đình là bà Nguyễn Thị Hợi nhưng không liên lạc được nên đã đến nhà tìm.

Tại đây, thấy cửa nhà bà Hợi khóa trái, có dấu hiệu bất thường nên người phụ nữ này đã gọi điện báo chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Nhận được tin báo, chính quyền và Công an xã Thụy Lương đã tiến hành phá cửa vào nhà, sau đó phát hiện bà Hợi tử vong dưới bể nước mưa, thi thể có nhiều dấu vết tác động ngoại lực nghi bị sát hại.

Ngay lập tức, Công an xã Thụy Lương đã báo cáo sự việc đến Công an huyện Thái Thụy và Công an tỉnh Thái Bình. Các lực lượng công an sau đó đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm đồng thời, khoanh vùng, tổ chức truy bắt nghi can có liên quan.

"Ngay trong đêm, khi đã xác định được nghi phạm, công an chia thành nhiều tổ công tác tiến hành truy bắt và đã bắt được Vũ Đức Bộ (ngoài 30 tuổi, trú tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Bộ chính là con rể của bà Hợi", ông Ninh thông tin

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 21/11, việc khám nghiệm pháp y và khám nghiệm hiện trường hoàn tất, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bà Hợi cho gia đình an táng theo phong tục.

Vẫn theo ông Ninh, bà Hợi đã từng lập gia đình, nhưng sau đó vợ chồng mâu thuẫn và 2 vợ chồng không sống với nhau nữa. Vợ chồng bà Hợi có 1 con gái, nghi phạm Bộ cách đây vài năm đã cưới con gái bà Hợi và vợ chồng Bộ sinh được 2 người con. Thời điểm bị sát hại, chỉ có một mình bà Hợi ở trong nhà.

Theo một nguồn tin riêng của Tiền Phong, đến thời điểm này, nghi phạm Vũ Đức Bộ đã khai nhận hành vi tàn độc, xuống tay sát hại mẹ vợ. Nguyên nhân giết người vì Bộ có mâu thuẫn với mẹ vợ.

Cũng theo nguồn tin này, Bộ là đối tượng nghiện ma túy. Thời điểm bị bắt giữ, Bộ có biểu hiện "ngáo đá".

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG