G.Arnold thừa nhận: 'Đây là thất bại nghiệt ngã nhất...'

G.Arnold thừa nhận: 'Đây là thất bại nghiệt ngã nhất...'
TP - Đội tuyển Ôxtrâylia tự nhận mình là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải bóng đá châu Á nhưng họ đã nhận một bài học đắt giá cho sự kiêu ngạo quá đà của mình.
G.Arnold thừa nhận: 'Đây là thất bại nghiệt ngã nhất...' ảnh 1
Mark Viduka - thủ quân đội Ôxtrâylia: Chúng tôi đã học được những bài học để đời!

Ôxtrâylia - đội tuyển bóng đá “tóc vàng, da trắng, mắt xanh” cùng những ngôi sao được trả lương cao ngất ngưởng ở châu Âu mang tham vọng lần đầu tiên làm cuộc chinh phục bóng đá châu Á - châu lục có nền bóng đá bị coi là kém xa so với các châu lục khác trên thế giới.

Trước lúc tham dự Cúp bóng đá châu Á , đội tuyển Ôxtrâylia tự nhận mình là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải bóng đá châu Á mà lần đầu tiên họ được tham dự.

Châu Á không phải là châu Âu và thi đấu ở châu lục có trình độ bóng đá không đồng đều này khó khăn hơn họ tưởng.

Dẫu sao đây cũng là những kinh nghiệm giá trị khi Ôxtrâylia chuẩn bị cho vòng đấu loại World Cup 2010 - thử thách mà họ sẽ gặp phải những đối thủ tương tự và thi đấu trong những điều kiện tương tự.

“Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong hai tuần qua, châu Á rất khó chơi”, HLV trưởng Graham Arnold thừa nhận sau khi chứng kiến các học trò của mình gục ngã trước đương kim vô địch châu Á Nhật Bản ở màn thi đá luân lưu trong trận tứ kết diễn ra ở Hà Nội cuối tuần trước.

“Tôi đã đặt ra mục tiêu cho đội tuyển là vào bán kết. Đây là thất bại nghiệt ngã nhất mà tôi phải chịu trong sự nghiệp cầm quân của mình”.

Ông Arnold cũng nói thêm rằng đây cũng có thể là thất bại cuối cùng của ông trên cương vị HLV trưởng đội tuyển xứ chuột túi bởi sau thất bại này, tương lai của ông với đội tuyển mong manh như sợi chỉ.

Trong trận tứ kết gặp Nhật Bản, mặc dù chỉ còn 10 người trên sân trong 15 phút cuối của hiệp chính, đội quân của G.Arnold vẫn kiên cường dẫn trận đấu tới hai hiệp phụ và cuối cùng vào thi đá luân lưu.

Nhưng ở thời điểm căng thẳng nhất của trận đấu, cả hai cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất là Harry Kewell và Lucas Neill lại không hoàn thành được sứ mệnh của mình.

Nhưng điều thực sự khiến Ôxtrâylia sửng sốt chính là khí hậu nóng ẩm đến phát cuồng ở châu Á cũng như trình độ thi đấu của các đối thủ mà họ gặp.

“Bài học chính là lọt qua vòng đấu loại World Cup tới ở châu lục này không “ngon xớt” như chúng tôi nghĩ - Kewell nói - Chúng tôi đã được nếm trải chút kinh nghiệm ở đấu trường này. Ít nhất chúng tôi cũng biết thế nào là bóng đá châu Á”.

John Aloisi, cầu thủ đang thi đấu ở Tây Ban Nha, biết rằng kinh nghiệm sẽ giúp họ rất nhiều trên con đường tới Nam Phi 2010.

“Tôi nghĩ nếu như chúng tôi không thi đấu ở Cúp châu Á lần này và bước thẳng vào vòng đấu loại World Cup thì chúng tôi sẽ hứng chịu cú sốc lớn. Chúng tôi không quen chơi bóng trong điều kiện như này nhưng đây là cái chúng tôi sẽ hướng tới trong tương lai”.

Arnold cũng hưởng ứng theo, cho rằng đây là kinh nghiệm lý tưởng cho Ôxtrâylia trước khi bước vào vòng đấu loại World Cup năm tới, nơi họ lần đầu tiên tham gia vòng đấu loại ở châu Á thay vì châu Đại dương như từ trước đến nay.

Thủ quân Mark Viduka, người mà tương lai ở đội tuyển quốc gia không được chắc chắn lắm, nói: Tại đây chúng tôi đã học được những bài học để đời!

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.