FPT Long Châu tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện “Long Châu sẻ chia - trao sức khỏe nhận yêu thương”

0:00 / 0:00
0:00
Song hành với sứ mệnh đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt bằng sản phẩm chất lượng với giá tốt, FPT Long Châu còn dành sự quan tâm đến cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện xã hội. Trong đó, chương trình “Long Châu Sẻ Chia” là hoạt động định kỳ mà Long Châu triển khai nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Với mục tiêu lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phục vụ vì sức khỏe cộng đồng và san sẻ gánh nặng với những hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc, hoạt động thiện nguyện xã hội “Long Châu Sẻ Chia” được khởi động từ tháng 04.2021, với nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực ấm áp tình sẻ chia - trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn những ngày thuốc và gạo miễn phí, tạo điều kiện tốt nhất để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận nguồn thuốc tốt và điều trị bệnh nhanh chóng. Đến nay, thông qua chương trình, FPT Long Châu đã trao tận tay hơn 500.000 ngày thuốc miễn phí cùng hơn 350 tấn gạo nghĩa tình tới gần 8.000 hoàn cảnh khó khăn trên 63 tỉnh, thành tại Việt Nam.

FPT Long Châu tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện “Long Châu sẻ chia - trao sức khỏe nhận yêu thương” ảnh 1

FPT Long Châu đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Long Châu sẻ chia”.

Ngoài ra, trong các đợt bùng dịch tại TP.HCM và các vùng lân cận, FPT Long Châu đã triển khai nhiều đợt hỗ trợ miễn phí 100% thuốc và các thiết bị điều trị Covid-19 gửi đến bệnh nhân F0 là hộ nghèo. Là hoạt động xã hội định kỳ của FPT Long Châu, với quy mô lớn, “dài hơi” và trải dài khắp 63 tỉnh, thành, “Long Châu Sẻ Chia” chính là lời cam kết của FPT Long Châu nỗ lực mang đến giá trị và sự hỗ trợ san sẻ khó khăn cho cộng đồng.

Theo đó, sáng ngày 24.06.2022, FPT Long Châu tiếp tục triển khai đồng loạt chương trình “Long Châu Sẻ Chia”, trao tặng hơn 500.000 ngày thuốc miễn phí và 350 tấn gạo cho người nghèo xung quanh khu vực gần 700 nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc, với mong muốn chung tay san sẻ phần nào những khó khăn, giúp họ có cơ hội được tiếp cận nguồn thuốc tốt và được chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự hỗ trợ từ chương trình cũng chính là “món quà sức khỏe” mà FPT Long Châu dành đến với mọi gia đình, mọi người dân, vì một xã hội khỏe mạnh.

“Trong bối cảnh mọi chi phí đều đồng loạt gia tăng, tác động nhất đến những hoàn cảnh khó khăn, trong khi những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống cũng như điều trị bệnh vẫn cần được đảm bảo, FPT Long Châu đã chọn đặt mục tiêu cộng đồng lên hàng đầu, chúng tôi mong rằng thông qua chương trình “Long Châu Sẻ Chia” lần này, những hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo sẽ được san sẻ phần nào “gánh lo”, có cơ hội được chăm sóc sức khỏe kịp thời và cải thiện cuộc sống.” Bà Phan Thanh Uyên - Giám đốc Marketing chuỗi nhà thuốc Long Châu chia sẻ

FPT Long Châu tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện “Long Châu sẻ chia - trao sức khỏe nhận yêu thương” ảnh 2

FPT Long Châu trao tặng hơn 500.000 ngày thuốc miễn phí và 350 tấn gạo cho người nghèo xung quanh khu vực gần 700 nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc.

Trước đó, với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho sức khỏe cộng đồng, vào ngày 17.06 vừa qua, FPT Long Châu và Sanofi-Aventis Việt Nam đã cùng triển khai dự án “Thu gom và xử lý rác thải nhựa từ bút tiêm insulin”, nằm trong chuỗi dự án phát triển bền vững, thể hiện trách nhiệm xã hội và nỗ lực của FPT Long Châu hướng đến mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa và tiên phong tạo ra giải pháp xử lý đúng cách bút tiêm insulin đã qua sử dụng tại Việt Nam, nhằm bảo vệ môi trường. Đồng thời, hoạt động còn là bước tiến góp phần nâng cao sức khỏe người dân, giúp nhân rộng những giá trị tốt đẹp đem đến cuộc sống chất lượng và trọn vẹn hơn cho thế hệ người Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.