Formosa Hà Tĩnh bị truy thu gần 5,5 tỷ đồng tiền thuế

Một góc nhà máy Formosa Hà Tĩnh
Một góc nhà máy Formosa Hà Tĩnh
TPO - Formosa Hà Tĩnh vừa bị truy thu gần 5 tỷ đồng thuế nhập khẩu và trên 498 triệu đồng thuế giá trị gia tăng.

Ngày 25/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Dương Phú Đông, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải Quan) cho biết, cuối tháng 4 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ra quyết định số 1183/QĐ-TCHQ về việc ấn định thuế đối với mặt hàng nhập khẩu (NK) của Formosa.

Formosa bị truy thu gần 5 tỷ đồng thuế NK và trên 498 triệu đồng thuế GTGT. Ngoài ra Formosa còn phải nộp số tiền phạt chậm trên mức thuế bị truy thu và bị cơ quan Hải quan xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Theo ông Đông, việc kiểm tra được tiến hành cách đây nửa năm. Số tiền gần 5,5 tỷ đồng tiền thuế bị truy thu thuộc mặt hàng vật tư xây dựng trong nước sản xuất được, họ khai miễn thuế nhưng đoàn kiểm tra làm rõ mặt hàng này không được miễn thuế nên truy thu và họ đã đồng ý nộp phạt vào ngày 12/4/2016.  

Cơ quan Hải quan xác định Formosa đã kê khai, áp mã HS chưa đúng với quy định hiện hành, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp đối với mặt hàng kết cấu thép tiền chế dạng tháp và các bộ phận rời kèm theo dùng để lắp ghép nhà xưởng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.