Ford triệu hồi hơn 460.000 xe vì lỗi camera chiếu hậu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo báo cáo, Ford đã ghi nhận 17 vụ tai nạn nhỏ liên quan tới lỗi camera chiếu hậu, nhưng không có thương tích nào. Tổng số xe liên quan lên tới 462.000 chiếc trên toàn thế giới.

Cụ thể, Ford cho biết họ đang thu hồi 462.000 xe trên toàn thế giới vì sự cố đầu ra video khiến camera quan sát phía sau không hiển thị trong khi sao lưu.

Đáng chú ý, đợt triệu hồi bao gồm 383.000 chiếc SUV ở Mỹ thuộc dòng sản phẩm Ford Explorer và Lincoln Aviators sản xuất từ năm 2020 đến năm 2023 để khắc phục camera 360 độ và camera chiếu hậu.

 Ford triệu hồi hơn 460.000 xe vì lỗi camera chiếu hậu ảnh 1

Cho đến nay, dữ liệu cho thấy đã có 17 vụ tai nạn nhỏ được cho là liên quan đến lỗi kể trên, nhưng không dẫn tới thương vong. Đồng thời, nhà sản xuất Mỹ đã nhận hơn 2.100 đơn báo lỗi từ người tiêu dùng. Các tài xế cảnh báo rằng thay vì có thể nhìn thấy khu vực phía sau trong khi lùi xe, màn hình chỉ hiển thị một màu xanh.

Để khắc phục sự cố, các đại lý sẽ phải cập nhật phần mềm xử lý hình ảnh trên ô tô. Vào năm 2021, lỗi camera chiếu hậu đã khiến 228.000 xe Ford bị triệu hồi. Lưu ý, số lượng xe kể trên cũng sẽ cần cập nhật chương trình mới nhất.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.