Ford Transit Connect có thể bị khai tử tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Automotive News đưa tin, Ford có thể sẽ ngừng bán xe tải Transit Connect tại Mỹ vào cuối năm 2023 và hủy bỏ kế hoạch chế tạo mẫu xe tiếp theo ở Mexico. 

Doanh số chiếc Transit Connect tại Mỹ đã liên tục đi xuống khi giảm 15% cho đến tháng 7 vừa qua tại Mỹ. Lượng bán ra của sản phẩm này cũng giảm khoảng 25% vào năm ngoái. Cùng với đó, Ford cho biết trong năm 2021, nhà sản xuất có thể phải đối mặt với án phạt lên tới 1,3 tỷ USD về thuế nhập khẩu phải trả cho các phương tiện này.

Ford Transit Connect có thể bị khai tử tại Mỹ ảnh 1

Vì vậy, chiếc xe van Transit Connect đang phải đối mặt với tương lai không chắc chắn khi một báo cáo mới chỉ ra rằng nó có thể bị ngừng sản xuất vào cuối năm tới.

Dù đã có xuất hiện những thông tin Transit Connect đang được chế tạo phiên bản mới, nhà sản xuất ô tô đến từ Mỹ được cho là đã thay đổi quyết định, ngừng bán Transit Connect sau năm 2023 tại Mỹ khi việc sản xuất ở Mexico sẽ bị dừng lại.

Trong khi đó, chiến lược phát triển phân khúc xe van của Ford tại châu Âu rất khác biệt. Mới đây, nhà sản xuất này đã ra mắt Tourneo Connect thế hệ hoàn toàn mới, dựa trên nền tảng của Volkswagen Caddy. Nó có hai tùy chọn động cơ xăng và diesel tăng áp, bắt nguồn từ động cơ bốn xi-lanh TSI và TDI của Volkswagen.

Ford cũng đang thử nghiệm phiên bản plug-in hybrid của Tourneo Connect mới và đang nghiên cứu phiên bản chở hàng cho mẫu xe này. Tuy nhiên, chúng sẽ có khả năng thấp được bán tại Mỹ.

Theo Motor1
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.