FIFA tăng số quyền thay người, cân nhắc tạm dừng sử dụng VAR trong mỗi trận đấu

HLV Lampard (Chelsea) thực hiện sự thay đổi người trong một trận đấu.
HLV Lampard (Chelsea) thực hiện sự thay đổi người trong một trận đấu.
TPO - Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mới đây đã thông qua một dự thảo nhằm cho phép các CLB được thay tối đa 5 cầu thủ trong một trận đấu, đồng thời tổ chức này cũng đang xem xét tạm dừng áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) trong các trận đấu, vốn đã gây ra rất nhiều tranh cãi kể từ khi công nghệ này bắt đầu được sử dụng.

Những thay đổi này sẽ được áp dụng cho các giải đấu đã lên kế hoạch hoàn thành phần còn lại của mùa giải này trong năm nay và có đưa những quy định mới vào điều lệ giải hay không sẽ do ban tổ chức của các giải đấu quyết định.

Trong khi đó, công nghệ VAR bị xem xét tạm dừng sử dụng trong các trận đấu do những lo ngại liên quan đến sức khỏe của các trọng tài làm việc trong phòng VAR, vốn có diện tích khá nhỏ, đồng thời sẽ vi phạm các quy tắc giãn cách xã hội mà chính phủ các nước nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì sau khi nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc.

FIFA tăng số quyền thay người, cân nhắc tạm dừng sử dụng VAR trong mỗi trận đấu ảnh 1 Công nghệ VAR đã được rất nhiều giải đấu sử dụng kể từ mùa giải năm nay.

Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB), cơ quan quản lý và đưa ra các luật lệ cho môn thể thao vua cũng đã đồng ý với những thay đổi về luật thi đấu mang tính tạm thời này.

Các quy định mới này sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của các cầu thủ khi họ sẽ phải đối diện với những nguy cơ chấn thương khi thi đấu liên tục trong một khoảng thời gian ngắn sau một quãng nghỉ dài khi các giải đấu bị tạm dừng do dịch COVID-19.

Trước đó, Đức là quốc gia đầu tiên cho phép giải bóng đá VĐQG của nước này, Bundesliga, trở lại thi đấu trong điều kiện không có khán giả kể từ cuối tuần sau. Bên cạnh Bundesliga, BTC của Giải Ngoại hạng Anh cũng đang kì vọng giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh sẽ có thể trở lại vào đầu tháng sau với nhiều quy định chưa có tiền lệ nhiều khả năng sẽ được áp dụng, trong đó có việc thi đấu trên các sân trung lập.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...