FIFA: Ngay cả khi Iran có bị cấm dự World Cup, cũng không đến lượt Italia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Evelina Christillin - thành viên cấp cao trong ban điều hành FIFA - khẳng định họ “chưa bao giờ thảo luận về khả năng loại Iran khỏi World Cup 2022 vì cấm các cổ động viên nữ vào sân”. Bà cũng cho rằng ý tưởng gọi ĐT Italia thay thế là “điều không tưởng”.
FIFA: Ngay cả khi Iran có bị cấm dự World Cup, cũng không đến lượt Italia ảnh 1
ĐT Italia là ĐKVĐ châu Âu nhưng lại không có vé dự World Cup

Được biết, báo chí Italia đã đồng loạt đăng tin FIFA có thể trừng phạt Iran vì phân biệt đối xử với nữ giới khi cấm phụ nữ vào sân vận động trong trận đấu với Lebanon ở vòng loại World Cup. Ban đầu, Iran bán vé cho hơn 1 vạn CĐV, nhưng khi 2.000 phụ nữ cầm vé tới sân, họ đã bị chặn lại. Những phụ nữ này bị bắt đứng ở ngoài sân, bất chấp họ phản ứng dữ dội.

FIFA thực sự đã tỏ ý không hài lòng với phía Iran về hành động này. Và Sport Mediaset cho rằng sẽ có một án phạt được đưa ra, thậm chí có thể khiến đội tuyển Tây Á này bị loại khỏi World Cup 2022, đồng thời một quốc gia khác được gọi thay thế và Italia sẽ là lựa chọn số 1. Bởi khi xét ở danh sách các đội tuyển bị loại thì Italia đứng cao nhất trên BXH FIFA nên “nghiễm nhiên được quyền thay thế”.

Tuy nhiên, thành viên ban điều hành FIFA, bà Christillin, đã dội một gáo nước lạnh lên ý tưởng trên. Bà cho rằng sẽ không có chuyện loại Iran khỏi World Cup. Thậm chí vị quan chức người Italia này còn dùng từ “kỳ quặc” để nói về ý tưởng mà truyền thông nước nhà thêu dệt lên.

FIFA: Ngay cả khi Iran có bị cấm dự World Cup, cũng không đến lượt Italia ảnh 2

Bà Evelina Christillin, thành viên cấp cao trong ban điều hành FIFA

“Chúng tôi đã có một cuộc họp ban điều hành FIFA vào hôm thứ Tư tại Qatar và hôm nay đã có một cuộc họp với tất cả phái đoàn, bao gồm cả đoàn Iran”, bà Christillin nói. “Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về việc loại họ khỏi World Cup.

Mà ngay cả khi họ bị loại, thì đó sẽ là một đại diện châu Á khác được thay thế chứ cũng không đến lượt Italia. Hãy loại bỏ ý tưởng này ra khỏi đầu chúng ta, rằng Ý có thể đến World Cup. Điều đó là không thể và khái niệm họ đang nghĩ đến là điều không tưởng”.

Ý đã thua trận bán kết play-off trước Bắc Macedonia và lần thứ 2 bị loại tức tưởi ngay từ vòng loại World Cup. Trước đó, lần vắng mặt duy nhất của họ là năm 1958. Thế mới thấy nỗi thất vọng của các CĐV tại đây là lớn đến nhường nào. Nhưng chắc chắn, họ sẽ phải quên đi ý tưởng bị nhận xét là điên rồ này.

MỚI - NÓNG