FIFA bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng Ronaldo tại lễ trao giải The Best

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người hâm mộ cho rằng siêu sao Ronaldo đã bị đối xử thiếu tôn trọng trong lễ trao giải The Best - nơi người đồng nghiệp Messi được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2022.
FIFA bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng Ronaldo tại lễ trao giải The Best ảnh 1

Lễ trao giải The Best 2022 đã được FIFA tổ chức tại Paris, Pháp vào rạng sáng nay 28/2. Danh hiệu được giới mộ điệu quan tâm nhiều nhất - Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2022 đã thuộc về Lionel Messi với số phiếu bầu áp đảo Kylian Mbappe và Karim Benzema.

Ở các hạng mục khác dành cho nam, Argentina cũng áp đảo nhờ chức vô địch World Cup 2022. Trong khi Lionel Scaloni giành giải HLV xuất sắc nhất năm thì Emiliano Martinez cũng thắng giải thủ môn hay nhất năm.

Ronaldo không nằm trong đề cử cuối cùng và cũng không xuất hiện tại buổi lễ trao giải. Anh, với tư cách đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha thậm chí còn trao quyền bầu chọn cho đội phó Pepe. Tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr chỉ xuất hiện trên màn hình, trong một đoạn phim ngắn.

Tuy nhiên, cảnh chiếu trên màn hình lại là cảnh Ronaldo ngồi trên băng ghế dự bị ở World Cup. Anh không được HLV Bồ Đào Nha sử dụng trong các trận đấu ở vòng loại trực tiếp. Người hâm mộ cho rằng FIFA đã thiếu tôn trọng Ronaldo - một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

"Thật không hay khi FIFA thiếu tôn trọng một huyền thoại. Có những clip Ronaldo ghi bàn sao lại không lấy?", "Đưa hình ảnh một huyền thoại ngồi dự bị? FIFA đang nghĩ gì?", là một số ý kiến của người hâm mộ trên mạng internet.

Năm 2022 là khoảng thời gian khó khăn với Ronaldo. Trước mùa giải mới, có thông tin cho rằng ngôi sao này đòi rời MU để có cơ hội được đá Champions League. Anh bị đội chủ sân Old Trafford chấm dứt hợp đồng sau bài phỏng vấn gây sốc với Piers Morgan. Tại World Cup 2022, Ronaldo chỉ ghi được một bàn thắng và không thể giúp Bồ Đào Nha tiến sâu. Thời điểm hiện tại, Ronaldo thi đấu cho CLB Al Nassr ở Saudi Arabia.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.