Ferrari 599 GTB Fioran phong cách hoàng gia

Ferrari 599 GTB Fioran phong cách hoàng gia
TPO - Đến từ Đức, nhà độ Graf Weckerle quyết định mang lại cho siêu phẩm Ferrari GTB Fioran một phong cách mới, mang phong thái Hoàng gia, với gói độ Comte Noir.
Ferrari 599 GTB Fioran phong cách hoàng gia ảnh 1

Ngay khi diện kiến siêu xe “Ngựa chiến” 599 độ, điểm gây chú ý trước tiên chính là bộ la-zăng có “một không hai” chưa từng xuất hiện trên bất kỳ chiếc siêu xe nào. Bởi lẽ, chấu được thiết kế theo biểu tượng của Hoàng gia Pháp.

Graf Weckerle phải dành riêng 20 ngày chỉ để hoàn thiện bộ la-zăng độc đáo này. Chúng được rèn từ nhôm và titan, sau đó được phủ lên lớp sơn đen.

Ngoài việc chau truốt lại dáng vẻ mới cho Ferrari 599, Graf Weckerle không quên tiếp sức cho động cơ 6.0L V12 của bản chuẩn, tăng sức mạnh từ 620 mã lực lên 835 mã lực. Mặc dù, nhà độ không tiết lộ bí quyết để có thể thực hiện được điều đó, nhưng điều chắc chắn rằng Ferrari 599 giờ có thể sánh với những siêu phẩm của nhà độ Edo Competition hay Novitec Rosso.

Ngoài ra, Graf Weckerle còn nâng cấp hệ thống treo kiểu coil-over mới, có thể điều chỉnh độ caon của gầm xe, cùng với hệ thống phanh cải tiến cho sức mạnh lớn hơn.

Giá bán của gói độ Comte Noir chưa được công bố, tuy nhiên chắc chắn sẽ không hề rẻ.

Ferrari 599 GTB Fioran phong cách hoàng gia ảnh 2
Ferrari 599 GTB Fioran phong cách hoàng gia ảnh 3
Ferrari 599 GTB Fioran phong cách hoàng gia ảnh 4
Ferrari 599 GTB Fioran phong cách hoàng gia ảnh 5

Gia Bảo
Theo Autoblog

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.