Fernando Torres có thể bị mất trí nhớ tạm thời

Torres có thể mất trí nhớ tạm thời sau chấn thương.
Torres có thể mất trí nhớ tạm thời sau chấn thương.
TP - Liên quan đến chấn thương kinh hoàng của tiền đạo Fernando Torres trong trận đấu Atletico Madrid và Deportivo vòng 24 giải VĐQG Tây Ban Nha diễn ra giữa tuần qua, các bác sỹ ở bệnh viện Madrird cho biết rất có thể cựu tuyển thủ ĐT Tây Ban Nha sẽ tạm thời bị mất trí nhớ.

Trong trận đấu giữa Deportivo và Atletico diễn ra hôm thứ 4 vừa qua, tiền đạo Fernando Torres của đội khách đã có pha va chạm cực mạnh với cầu thủ Alex Bergantinos bên phía đội chủ nhà và sau tình huống này, Torres ngã đập đầu xuống sân cỏ. Ngay lập tức, đội trưởng Gabi và hậu vệ Sime Vrsaljko của Atletico đã có mặt kịp thời để sơ cứu cho đồng đội, Gabi thậm chí còn chấp nhận cho tay vào để Torres cắn để đề phòng trường hợp El Nino tự cắn vào lưỡi. Chính hành động nhanh trí này của Gabi đã cứu sống Torres và được các chuyên gia y tế khen ngợi.

Sau 2 ngày được các bác sỹ điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Madrid, cựu tiền đạo ĐT Tây Ban Nha đã có thể xuất hiện trong tình trạng hoàn toàn khoẻ mạnh. Phát ngôn viên của CLB Atletico Madrid thông báo trên trang chủ đội bóng "Một tin tốt lành. Fernando đã trải qua các cuộc kiểm tra cẩn thận và kỹ càng. Cậu ấy hoàn toàn ổn định và đang cảm thấy rất vui vẻ". Đây quả thực là tin vui bởi chấn thương mà Torres gặp phải là không hề đơn giản, thậm chí giới chuyên môn còn dự đoán anh sẽ phải nằm viện dài ngày.

Măc dù vậy, theo nhận định của bác sỹ  Carlos Larino, một trong những người đầu tiên tham gia cấp cứu cho tiền đạo Atletico, thì khả năng Torres sẽ tạm thời bị mất trí nhớ. “Kết quả chụp CT cho thấy cậu ấy bị va chạm mạnh ở vùng đầu và chúng tôi cần theo dõi thêm để đưa ra kết luận chính thức. Tất nhiên là không có gì nguy hiểm đến tính mạng, các kiểm tra đều cho kết quả rất bình thường. Tuy nhiên, rất có thể cậu ấy sẽ không nhớ bất kỳ điều gì về chấn thương của mình bởi đây là một chấn thương sọ não thường dẫn đến việc mất ý thức tạm thời” – ông Larino cho biết.

Fernando Torres có biệt danh là El Nino, anh bắt đầu sự nghiệp năm 2001 ở CLB Atletico Madrid, năm 2007, anh quyết định rời Tây Ban Nha để đầu quân cho Liverpool và trong 4 năm  thi đấu cho đội bóng thành phố cảng nước Anh, Torres được đánh giá là một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Sau đó, anh  khoác áo một số CLB nổi tiếng khác của Châu Âu như Chelsea, Milan và ở mùa giải 2014/15, Torres quyết định trở lại Atletico Madrid. Trong màu áo ĐTQG, Torres là nhân tố chính giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2 kỳ liên tiếp vào các năm 2008 và 2012 cũng như chức vô địch World Cup 2010 được tổ chức tại Nam Phi.

MỚI - NÓNG