Federer: Ông vua của những kỷ lục

Federer thể hiện phong độ cao ở tuổi 36.
Federer thể hiện phong độ cao ở tuổi 36.
TP - Vượt qua nhiều tên tuổi lớn, Roger Federer giành chiến thắng ở hai hạng mục “VĐV nam hay nhất năm” và “Sự trở lại ấn tượng nhất năm” tại lễ trao giải Laureus, giải thưởng danh giá được ví như “Oscar của thể thao”.

Gala trao giải Laureus diễn ra tại Công quốc Monaco rạng sáng 28/2. Vượt qua các ứng viên gồm Rafael Nadal (quần vợt), Mo Farah (điền kinh), Chris Froome (đua xe đạp), Lewis Hamilton (F1) và Cristiano Ronaldo (bóng đá), Roger Federer được vinh danh ở hạng mục quan trọng nhất “VĐV nam hay nhất năm”.

Đây là lần thứ 5 tay vợt người Thụy Sỹ được vinh danh ở hạng mục “VĐV nam hay nhất năm”, qua đó vượt mặt “Tia chớp” người Jamaica Usain Bolt (4 lần) để lập kỷ lục là người giành được nhiều chiến thắng nhất ở hạng mục này. Trước đó, “tàu tốc hành” đã thắng hạng mục này bốn năm liên tiếp từ 2005 đến 2008.

Năm 2017 đánh dấu một năm thi đấu ấn tượng của Federer khi tay vợt 36 tuổi đánh dấu sự trở lại với 7 danh hiệu, gồm: 2 chức vô địch Grand Slam (Australian Open, Wimbledon), 3 Masters 1.000 (Indian Wells, Miami Open, Shanghai Masters) và 2 500 Series (Halle Open, Basel Open), cùng tỷ lệ chiến thắng đạt 91,23% (52 thắng - 5 thua). Thật khó có thể tưởng tượng được, ở tuổi 36, phải nghỉ nửa cuối mùa giải năm 2016 vì chấn thương, Federer lại có thể làm nên những điều kỳ diệu như vậy trong năm 2017. Cũng vì thế, tay vợt nắm giữ 20 chức vô địch Grand Slam tiếp tục được vinh danh ở hạng mục “Sự trở lại ấn tượng nhất năm”.

“Đây là khoảng thời gian rất đặc biệt đối với tôi sau một năm 2016 đầy khó khăn. Vì vậy để giành chiến thắng ở Laureus là điều tuyệt vời, nhưng để giành hai chiến thắng là một vinh dự thực sự. Tôi rất vui mừng và tôi muốn cảm ơn Laureus vì sự hỗ trợ của họ”, tay vợt 36 tuổi nghẹn ngào trên bục vinh quang.

Năm 2017 cũng đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Federer về thứ hạng trên BXH thế giới. Sau màn lội ngược dòng ấn tượng trước Haase trong trận tứ kết Rotterdam hôm 17/2, Federer được cộng thêm 180 điểm, đủ giúp anh vượt qua Rafael Nadal để chiếm lại ngôi số 1 thế giới sau 5 năm 106 ngày xa rời vị trí này. Federer cũng trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử leo lên ngôi số 1 thế giới khi anh đã ngoài 36 tuổi, vượt qua kỷ lục cũ của ngôi sao người Mỹ Andre Agassi.

Trong mắt anh, Nadal vừa là đối thủ, vừa là người bạn đặc biệt nhất. “Cảm ơn Rafa! Cậu ấy đã có một năm thi đấu khó tin và chúng tôi cùng nhau tạo nên những trận đấu đỉnh cao. Chính vì những tay vợt như Nadal, tôi mới cảm thấy mình có thể tiến bộ hơn nữa, để đứng ở đây và nhận danh hiệu này. Nadal thực sự là một đối thủ, một người bạn, một VĐV tuyệt vời”, “Tàu tốc hành” gửi lời tri ân người bạn thân Nadal.

Ở hạng mục “Nữ VĐV hay nhất năm”, tay vợt Serena Williams lần thứ 4 được vinh danh với danh hiệu Grand Slam thứ 23 ở giải Australian Open 2017. Trong khi đó, cựu danh thủ Francesco Totti giành giải “Thành tựu”.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.