Fed tăng lãi suất, hạ dự báo tăng trưởng vì xung đột ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/3, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2018 và đề ra kế hoạch để tiếp tục nâng lãi suất vào năm sau, nhằm đảo ngược chính sách trong thời kỳ đối phó với đại dịch COVID-19, đối phó với các rủi ro kinh tế do lạm phát quá cao và xung đột quân sự ở Ukraine.
Fed tăng lãi suất, hạ dự báo tăng trưởng vì xung đột ở Ukraine ảnh 1

Hình ảnh chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu xuất hiện trên màn hình tại sàn chứng khoán New York ngày 16/3. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban thị trường mở liên bang của Ngân hàng Trung ương Mỹ quyết định tăng lãi suất lên 1/4 điểm để thoát khỏi mức gần như bằng 0 hiện nay.

Nhưng đáng chú ý là kế hoạch của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng làm nhiều hơn nữa để chống lạm phạm. Hầu hết các nhà làm chính sách giờ đều nghĩ đến khả năng tăng lãi suất lên từ 1,75% - 2% vào cuối năm nay, tương đương với mức tăng 1/4 điểm nữa, rồi sẽ tăng lên 2,8% vào năm sau.

Phát biểu sau cuộc họp kéo dài 2 ngày qua, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng nền kinh tế Mỹ đã đủ mạnh để chịu được việc tăng lãi suất trong khi duy trì được mức lương tốt và số lượng việc làm cao, và giờ Fed cần tập trung vào nhiệm vụ hạn chế tác động của giá cả lên đời sống của các gia đình Mỹ.

Bất chấp quyết định lần này của Fed, lạm phát dự kiến sẽ vẫn cao hơn mục tiêu 2% mà Fed đặt ra cho đến năm 2024. Ông Powell cho biết cơ quan này sẽ không ngần ngại tăng lãi hơn nữa nếu tình hình lạm phát không cải thiện.

Kinh tế đã bắt đầu tăng trưởng chậm lại vì một số nguyên nhân. Các nhà hoạch định chính sách của Fed hạ dự báo tăng trưởng GDP trong năm nay từ mức 4% đưa ra vào tháng 12 năm ngoái xuống 2,8%, khi họ bắt đầu phân tích những rủi ro mới mà kinh tế toàn cầu đang đối mặt.

“Đó là đánh giá ban đầu về những tác động lan toả từ xung đột ở Đông Âu, gây tác động lên nền kinh tế của chúng ta qua nhiều kênh. Nếu nhìn vào giá dầu cao hơn, giá hàng hoá cao hơn, điều đó sẽ tác động lên GDP ở chừng mực nào đó”, ông Powell nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG