FDA cảnh báo về quá liều thuốc điều trị tiêu chảy

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm (FDA) Hoa Kỳ đang nghiên cứu về tình trạng quá liều các thuốc điều trị tiêu chảy thông thường, và cảnh báo rằng những thuốc này có thể gây ra các rối loạn tim đe dọa tính mạng khi dùng với liều cao hơn liều khuyến nghị.

Loperamide là thành phần chính của thuốc kê đơn Imodium và các thuốc không cần đơn tương tự để kiểm soát tiêu chảy. Tài liệu y khoa đã trích dẫn những trường hợp người bệnh thử dùng liều cao bằng cách dùng các liều lớn tới 300 mg/lần, trong khi liều khuyến nghị là 8-16 mg/ngày.

FDA đã nhận được 31 báo cáo về những trường hợp nhập viện do các vấn đề tim mạch, bao gồm 10 trường hợp tử vong trong vòng 39 năm qua, sau khi họ uống một lượng lớn loperamide. Tuy nhiên, nhiều trường hợp quá liều thuốc không được báo cáo cho FDA.

Theo một bài báo được đăng vào tháng 5 trên tạp chí Annals of Emergency Medicine, trong khoảng thời gian 2011-2014, số cuộc điện thoại liên quan đến loperamide gọi tới các trung tâm chống độc quốc gia (Hoa Kỳ) đã tăng 71%.

Trong một thông báo trực tuyến, FDA cho biết họ đang giám sát vấn đề này và sẽ đưa ra hành động trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).