FBI phục hồi dữ liệu từ mô hình giả lập của cơ trưởng MH370

FBI phục hồi dữ liệu từ mô hình giả lập của cơ trưởng MH370
TPO - Malaysia đã nhờ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vào cuộc để nghiên cứu phục hồi các dữ liệu đã bị xóa trong mô hình bay giả lập tại nhà cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, một quan chức Mỹ cho biết hôm 19/3.

Cảnh sát Malaysia đã di chuyển mô hình bay giả lập khỏi nhà cơ trưởng Zaharie hôm 15/3.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 19/3 tại khách sạn Sama-Sama (Kuala Lumpur), Trưởng thanh tra Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết, hầu hết các dữ liệu trong mô hình giả lập đều bị xóa bỏ hôm 3/2. Tuy nhiên, các chuyên gia đang cố gắng phục hồi những dữ liệu trên.

Cũng trong ngày hôm qua, cảnh sát phát hiện buồng lái giả lập tại nhà cơ trưởng Zaharie thiết lập 5 phi trường khác nhau bao gồm: sân bay quốc tế Male tại Maldives, sân bay trên đảo Diego Garcia (Anh), sân bay tại Sri Lanka và hai sân bay nằm ở miền nam Ấn Độ.

Tờ Times dẫn lời một quan chức thực thi pháp luật cấp cao Mỹ (giấu tên) cho biết, các nhân viên đặc vụ FBI đang có mặt tại Kuala Lumpur sẽ sao chép ổ đĩa cứng của mô hình giả lập và gửi về cho các chuyên gia phân tích tại Hoa Kỳ.

“Hiện tại, đó là cách tốt nhất để chúng ta có thể tìm ra manh mối gì đó”, quan chức trên cho hay.

Trước đó, các điều tra viên Mỹ từng từ chối truy cập phục hồi mô hình giả lập.

Theo The Star, NewStraitsTimes
MỚI - NÓNG