Fans ‘tá hỏa’ nghe Noo Phước Thịnh phát ngôn nhạy cảm trên livestream

Fans ‘tá hỏa’ nghe Noo Phước Thịnh phát ngôn nhạy cảm trên livestream
TPO - Noo Phước Thịnh tiếp tục gặp sự cố trên livestream khiến dư luận xôn xao nhiều giờ qua. 

Mới đây, Noo Phước Thịnh phát sóng trực tiếp giao lưu cùng khán giả. Với nội dung chia sẻ về MV mới “Em đã thương người ta hơn anh”, buổi livestream của nam ca sĩ gây chú ý với hơn 18.000 lượt yêu thích cùng 13.000 bình luận phấn khích từ fans.

Tuy nhiên, trong lúc giao lưu, Noo Phước Thịnh bất ngờ buột miệng nói từ nhạy cảm khiến khán giả ‘tròn mắt’. Khi biết bản thân ‘nói hớ’, giọng ca 1988 lập tức che miệng khó xử. Ngay sau đó, nam ca sĩ nhanh chóng lấy lại phong độ chia sẻ về MV và giao lưu với khán giả xóa tan phản ứng sững sờ trước đó.

Fans ‘tá hỏa’ nghe Noo Phước Thịnh phát ngôn nhạy cảm trên livestream ảnh 1 Noo Phước Thịnh che miệng khi biết bản thân vô tình nói từ không phù hợp trên livestream.

Được biết, đây không phải lần đầu Noo Phước Thịnh gặp ‘tai nạn’ khi phát sóng livestream. Trước đó, “hoàng tử nhạc Balad” gây xôn xao khi ăn mặc không phù hợp lúc livestream, hay thậm chí từng bị khán giả phản ứng gay gắt khi nói “Nếu các bạn cảm thấy mình rảnh quá thì hãy đi làm việc gì có ích đi như nhặt rác ngoài sân vậy, như là đi chùi toilet chứ tại sao phải chui lên đây comment không hay như vậy làm gì?”.

Noo Phước Thịnh là giọng ca triển vọng đang được chú ý nhiều năm qua. Nổi tiếng cùng những bản hit “Gạt đi nước mắt, Nỗi nhớ đầy vơi, Xa em,…”, Noo Phước Thịnh thường xuyên lọt top 1 trending Youtube cán mốc hàng chục triệu lượt view. Dù vậy, nam ca sĩ gặp không ít phản ứng trái chiều từ dư luận trước cách hành xử chưa phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.