Fan gãy chân khi ăn mừng chiến thắng của M.U

Các cầu thủ M.U lao ra đường biên chia vui cùng người hâm mộ
Các cầu thủ M.U lao ra đường biên chia vui cùng người hâm mộ
TPO - Một người hâm mộ Manchester United đã không may bị gãy chân trong trận thắng kịch tính 1-0 của Quỷ đỏ trước Hull City.

Tối qua (28/8), Manchester United đã có chuyến làm khách đến sân Kcom của Hull City ở vòng 3 Ngoại hạng Anh mùa bóng 2016/2017. Trước một đội chủ nhà chơi phòng ngự kiên cường với số đông, các học trò của HLV Mourinho đã không thể có được bàn thắng trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, dù họ chơi lấn lướt và hoàn toàn làm chủ thế trận.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà không bàn thắng. Tuy nhiên, ở phút bù giờ trận đấu, tài năng trẻ Marcus Rashford- cầu thủ chỉ được HLV Mourinho tung vào sân ở phút thứ 79 đã kịp thời tỏa sáng. 

Tiền đạo 18 tuổi này đệm bóng tung lưới Hull City từ đường căng ngang của đội trưởng Wayner Rooney mang về chiến thắng kịch tính 1-0 cho M.U ở phút thứ 90+2.
Fan gãy chân khi ăn mừng chiến thắng của M.U ảnh 1 Một CĐV M.U gãy chân vì ăn mừng quá khích
Khỏi phải nói, pha lập công của Rashford đã khiến các CĐV trên khán đài sân Kcom vỡ oà vì vui sướng như thế nào. Rashford cùng các đồng đội đã lao ra ngoài đường biên ăn mừng bàn thắng cùng người hâm mộ. 

Tuy nhiên, vì ăn mừng quá khích, một CĐV Quỷ đỏ đã gặp sự cố không may và bị gãy chân. Hình ảnh trên các trang mạng xã hội cho thấy, các nhân viên phải đưa người này rời khỏi sân bằng cáng cứu thương. 

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người hâm mộ M.U đã gửi lời chúc hồi phục nhanh chóng tới CĐV không may này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội: Thiếu 16.004 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.