Facebook 'Dâu Tây' bị phạt vì đăng tin sai sự thật dịch Covid- 19

TPO - Chủ tài khoản facebook ở Cà Mau thông tin sai sự thật và gởi cho nhiều người bị Thanh tra Sở TT- TT Cà Mau xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Ngày 26/2, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính chủ tài khoản facebook “Dâu Tây” là bà Lê Hồng Muội, ở xã Tân Hưng Đông (Cái Nước) 10 triệu đồng do đăng tin không đúng sự thật việc ăn hột vịt ngừa dịch bệnh Covid- 19.

Facebook 'Dâu Tây' bị phạt vì đăng tin sai sự thật dịch Covid- 19 ảnh 1 Chủ tài khoản facebook thông tin sai sự thật

Vào ngày 8/2, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cà Mau phát hiện tài khoản Facebook Dâu Tây chia sẻ thông tin “Chiều nay ở quê tui có 1 cô gái 9 tuổi, bé bị câm từ nhỏ, tự dưng lúc chiều bé nói được. Bé kêu mua hột vịt trắng luộc lên ăn, để ngừa bệnh virus corona. Vừa nói xong bé qua đời mọi người mua hột vịt luộc ăn trong đêm nay nha ăn trước 12h”.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Lê Hồng Muội trình bày, do thấy trên mạng xã hội đăng thông tin nói trên, nên bà chia sẻ thông tin này, với mục đích để người thân, bạn bè thấy và phòng bệnh chứ bà không có ý gì khác. Bà M cũng đã xóa nội dung nêu trên sau khi kết thúc buổi làm việc.

Sở Thông tin và truyền thông, bà Lê Hồng Muội dùng tài khoản Facebook Dâu Tây chia sẻ nội dung thông tin sai sự thật đã gây hoang mang dư luận xã hội, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Tuy nhiên, bà Lê Hồng Muội có thái độ hợp tác tốt với các cơ quan chức năng nên Chánh Thanh tra sở thông tin và truyền thông đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà M với tình tiết giảm nhẹ phạt tiền là 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".