Facebook cập nhật “nút Like đỏ ngày Tết” chào năm mới Tân Sửu, bạn biết cách bật chưa?

HHT - Mới đây, Facebook đã cập nhật "nút Like đỏ" để chào đón Tết Nguyên Đán 2021 sắp tới. Mời bạn xem hướng dẫn cách bật "nút Like đỏ" trên Facebook nhé!

Facebook vừa cập nhật "nút Like đỏ" để đón chào năm mới Tân Sửu, một số tài khoản đã sử dụng được và tỏ ra rất thích thú. Trước thông tin này, nhiều người dùng đã không khỏi xôn xao và đổ xô tìm kiếm cách cập nhật "nút Like đỏ" đậm chất Tết cho Facebook của mình.

Facebook cập nhật “nút Like đỏ ngày Tết” chào năm mới Tân Sửu, bạn biết cách bật chưa? ảnh 1

Theo một số tài khoản Facebook, bên cạnh "nút Like đỏ", mạng xã hội lớn nhất hành tinh này còn gửi lời thông báo: "Vui Tết âm lịch cùng nút Thích đậm màu lễ hội. Thời gian có hạn, bạn có thể dùng nút Thích để gửi lời chúc may mắn và chúc mừng năm mới cho bạn bè cùng người thân đấy".

Để sử dụng "nút Like đỏ" mới mẻ này, bạn chỉ cần thực hiện những thao tác đơn giản dưới đây.

Bước 1: Bạn hãy cập nhật ứng dụng Facebook của mình lên phiên bản mới nhất.

Facebook cập nhật “nút Like đỏ ngày Tết” chào năm mới Tân Sửu, bạn biết cách bật chưa? ảnh 2

Bước 2: Mở ứng dụng Facebook lên, bạn sẽ thấy thông báo "Vui Tết Âm lịch cùng nút Thích đậm màu lễ hội!", bạn hãy nhấn OK để tiếp tục.

Facebook cập nhật “nút Like đỏ ngày Tết” chào năm mới Tân Sửu, bạn biết cách bật chưa? ảnh 3

Bước 3: Vậy là giờ đây, bạn có thể dùng nút "Thích" mới để gửi lời chúc may mắn và chúc mừng năm mới cho bạn bè và người thân rồi đấy!

Facebook cập nhật “nút Like đỏ ngày Tết” chào năm mới Tân Sửu, bạn biết cách bật chưa? ảnh 4

Được biết, Facebook sắp tới còn cho ra mắt bộ Avatar phiên bản Tết cực kỳ độc đáo. Hãy thường xuyên kiểm tra xem liệu Facebook của bạn đã cập nhật lên phiên bản mới nhất chưa? Nếu vẫn không có thì hãy cố gắng chờ đợi trong một vài ngày tới nhé!

Facebook cập nhật “nút Like đỏ ngày Tết” chào năm mới Tân Sửu, bạn biết cách bật chưa? ảnh 8
Theo S-forum
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Vì sao độ ẩm cao gây cảm giác nóng hơn vào mùa Hè và lạnh hơn vào mùa Đông?

Vì sao độ ẩm cao gây cảm giác nóng hơn vào mùa Hè và lạnh hơn vào mùa Đông?

HHT - Thời tiết miền Bắc đang nóng và ẩm, chính độ ẩm cao lại khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời cao hơn nhiệt độ không khí, tức là con người cảm thấy nóng hơn. Nhưng vào mùa Đông, độ ẩm cao ở miền Bắc lại gây cảm giác lạnh hơn. Tại sao cùng là độ ẩm cao mà lại tạo những hiệu ứng trái ngược như vậy?